Thương vụ thâu tóm MGM của Amazon bị điều tra

12/07/2021 08:44 GMT+7

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) hôm 9.7 đã mở một cuộc điều tra về việc mua MGM gần đây của Amazon với giá 8,45 tỉ USD được công bố lần đầu tiên vào tháng 5.

Theo AppleInsider, cuộc điều tra dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng hoặc lâu hơn. Báo cáo cho biết FTC đang tập trung vào phạm vi rộng hơn về sức mạnh thị trường ngày càng tăng của Amazon và liệu thỏa thuận có làm trầm trọng thêm tình hình này hay không.
Trước đó FTC và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết FTC hoàn toàn có thẩm quyền xem xét thương vụ mua lại MGM của Amazon. Được biết, DOJ thường điều tra các giao dịch liên quan đến truyền thông, nhưng FTC đã thực hiện điều tra Amazon trong nhiều năm.
Báo cáo dẫn lời các nguồn tin quen thuộc cho biết hệ thống xếp hạng sản phẩm của Amazon và quảng cáo các sản phẩm bên thứ nhất đang là mục tiêu trong quá trình điều tra. Trong đó, hệ thống quảng cáo sản phẩm bên thứ nhất nằm trong dự luật mà Quốc hội Mỹ đưa ra nhằm kiềm chế lợi thế cạnh tranh của các ông lớn công nghệ.
Cũng theo báo cáo, FTC đang đưa hai nhóm tham gia điều tra hoạt động. Đầu tiên là nhóm Thực thi Công nghệ sẽ xử lý vấn đề chống độc quyền rộng lớn hơn, trong khi nhóm Mergers III chịu trách nhiệm về các vụ sáp nhập sẽ xem xét thương vụ mua MGM. Nhân viên từ các đơn vị khác của FTC cũng được yêu cầu tình nguyện tham gia cuộc điều tra.
Nhìn chung, các hành động cho thấy FTC đã sẵn sàng kiểm tra mạnh mẽ các hoạt động mua bán và sáp nhập trong ngành công nghiệp lớn. Đây không phải là điều bất ngờ khi tân Chủ tịch FTC Lina Khan là một trong những học giả nổi tiếng trong các hoạt động chống độc quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.