Thụy Điển kinh hoàng trước vụ chém chết 2 người ở trường học

23/10/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông 21 tuổi đeo mặt nạ cầm kiếm xông vào một trường học ở phía tây nam Thụy Điển vào ngày 22.10, giết chết một giáo viên và một học sinh, làm bị thương nặng hai người khác.

(TNO) Một người đàn ông 21 tuổi đeo mặt nạ cầm kiếm xông vào một trường học ở phía tây nam Thụy Điển vào ngày 22.10, giết chết một giáo viên và một học sinh, làm bị thương nặng hai người khác.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công - Ảnh: ReutersCảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, kẻ này sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.
Vụ tấn công xảy ra tại một trường học ở thành phố Trollhattan (Thụy Điển). Nghi phạm bị cảnh sát bắn được đưa đến bệnh viện và đã tử vong, cảnh sát cho hay, theo tờ The New York Times (Mỹ).
Vụ tấn công khiến cả nước Thụy Điển phải kinh hoàng vì những vụ tấn công bạo lực hiếm khi xảy ra tại nước này.
“Thụy Điển bị sốc. Tôi và Hoàng gia vô cùng thương tiếc khi biết tin vụ việc ở Trollhattan”, đức vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf cho biết.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đích thân đến hiện trường vụ tấn công, cho biết: “Đây là ngày đen tối cho Thụy Điển”.
Ông Stefan Gustafsson, người phát ngôn cảnh sát Trollhattan, cho biết cảnh sát đã bắn nghi phạm ngay sau khi đến hiện trường.
Nghi phạm đã dùng kiếm chặt chém các nạn nhân; gồm: một giáo viên 20 tuổi, một học sinh 17 tuổi, cả hai đều thiệt mạng và một giáo viên khác khoảng 40 tuổi cùng một học sinh 15 tuổi bị thương nặng, the ông Gustafsson.
Bà Maria Randsalu, một nữ phát ngôn viên khác của cảnh sát Trollhattan, cho hay nghi phạm sống tại Trollhattan.
Hiện cơ quan cảnh sát vẫn chưa rõ động cơ của kẻ này. Nghi phạm cũng không có tiền án tiền sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.