Thủy thủ trưởng người Philippines gặp nạn tại vùng biển Đà Nẵng, được cứu kịp thời

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/06/2019 10:19 GMT+7

Khoảng 1 giờ ngày 13.6, tàu SAR 274 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Đà Nẵng MRCC) đưa thủy thủ trưởng người Philippines gặp nạn ở vùng biển Đà Nẵng về bờ cấp cứu.

Trước đó, hồi 18 giờ ngày 12.6, tàu Bulk Japan (quốc tịch Liberia) trên hải trình từ Trung Quốc đi Singapore, khi ngang qua vùng biển Đà Nẵng tại vị trí có tọa độ 16,11 độ vĩ bắc, 109,27 độ kinh đông thì thủy thủ trưởng người Philippines tên Alcarez Peter II Alesna (46 tuổi) bị tai nạn lao động.
Đây là thủy thủ trưởng của tàu, gặp nạn khi làm việc tại tầng hầm, dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng tại cột sống, vùng ngực kín, bàn tay phải dập nát kèm triệu chứng khó thở.
Thuyền trưởng báo nạn về phía Việt Nam nhờ cấp cứu vì tình trạng nạn nhân nghiêm trọng, trên tàu không đáp ứng được các điều kiện chăm sóc y tế.
Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC hướng dẫn tàu chuyển hướng về Đà Nẵng, nối máy để y bác sĩ trong bờ tư vấn trên tàu cầm máu.
Tàu SAR 274 tiếp cận tàu có thuyền viên bị nạn Ảnh: N.T

Lúc 19 giờ cùng ngày, Đà Nẵng MRCC đưa tàu SAR 274 cùng ê kíp bác sĩ Trung tâm Cấp cứu Y tế Đà Nẵng lên đường cứu nạn.

Sau gần 3 tiếng, tàu cứu nạn tiếp cận tàu Bulk Japan, cấp cứu thuyền viên Alcarez suốt 1 tiếng đồng hồ. Khi thủy thủ trưởng người Philippines này qua cơn nguy kịch thì nhanh chóng chuyển sang tàu SAR 274 để đưa về đất liền điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.