Thuyền trưởng tử vong do nghi bị ngộ độc giữa biển

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/09/2019 10:04 GMT+7

Tàu của biên phòng đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, đưa thuyền trưởng Lê Văn Lở lên tàu biên phòng sơ cứu. Nhưng khi trên đường về Đà Nẵng, do bệnh trạng quá nặng, thuyền trưởng Lê Văn Lỡ đã không qua khỏi.

Sáng 13.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, tàu của lực lượng Hải đội 2 biên phòng đang trên đường đưa thuyền trưởng Lê Văn Lỡ bị ngộ độc vào đất liền cứu chữa.

Thuyền trưởng tử vong, 5 ngư dân bị ngộ độc do ăn nhầm cá nóc

Tuy nhiên, khi trên đường về Đà Nẵng, do bệnh trạng quá nặng, thuyền trưởng Lê Văn Lỡ đã tử vong. Hiện lực lượng biên phòng đang làm các thủ tục bàn giao theo quy định.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng nhận được tin báo từ ngư dân trên tàu cá ĐNa 90412.

Các ngư dân cấp báo về việc tàu đang hoạt động tại 16,59 độ vĩ bắc, 108,15 độ kinh đông (cách Đà Nẵng 40 hải lý về hướng Bắc), thì thuyền trưởng Lê Văn Lỡ (42 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị đau bụng, nôn ói, chóng mặt...

Tàu cá có 13 ngư dân, ra khơi từ 6.9

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho hay, qua trao đổi về các triệu chứng, lực lượng quân y biên phòng xác định thuyền trưởng có nguy cơ bị ngộ độc thức ăn rất nặng, nên hướng dẫn cho tàu chạy về hướng bờ.

Đồng thời lực lượng biên phòng xuất phát tàu đi cứu nạn, tiếp cận tàu cá, sơ cấp cứu cho thuyền trưởng bị ngộ độc và quay về bờ.

Tàu của biên phòng đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, đưa thuyền trưởng Lê Văn Lở lên tàu biên phòng sơ cứu. Nhưng khi trên đường về Đà Nẵng, do bệnh trạng quá nặng, thuyền trưởng Lê Văn Lỡ đã không qua khỏi.

Được biết, tàu cá ĐNa 90412 gồm 13 ngư dân, chủ tàu là ông Huỳnh Thư (ngụ P.Hòa Minh), giao thuyền trưởng Lỡ điều khiển, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà) từ ngày 6.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.