Tỉ phú Elon Musk gợi ý Starlink có mặt trên toàn thế giới từ tháng 8

Thành Luân
Thành Luân
01/07/2021 16:12 GMT+7

Starlink - dịch vụ internet vệ tinh của tỉ phú Elon Musk, có thể có mặt trên toàn cầu sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu như gợi ý đến từ ông chủ SpaceX và Tesla.

Theo Business Insider, trong phát biểu mới đây, ông Musk cho biết Starlink có thể đi vào hoạt động trong tháng 8, điều mà trước đó Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell nói dịch vụ băng thông rộng tốc độ cao của công ty sẽ đi vào hoạt động trên toàn thế giới từ tháng 9. Nhưng ngay cả khi đi vào hoạt động, Starlink sẽ phải nhận sự phê duyệt từ các cơ quan quản lý tại từng quốc gia.
Trong bài phát biểu tại sự kiện công nghệ MWC 2021 diễn ra ở Barcelona, ông Musk cho biết Starlink đã có hơn 69.000 khách hàng đăng ký cho đến nay và có thể đạt hơn 500.000 người trong 12 tháng tới. Ông chủ của SpaceX và Tesla cho biết nơi duy nhất mà băng thông rộng Starlink không có sẵn ngay lập tức sẽ là các cực bắc và cực nam. Trong một tweet vào ngày 25.6, ông nói sẽ phải mất 6 tháng nữa mới phủ sóng Starlink đến hai cực này.

Tham vọng phủ vệ tinh để cung cấp internet không dây toàn cầu: OneWeb "đấu" Starlink

Các vệ tinh quỹ đạo thấp của Starlink có thể mang băng thông rộng tốc độ cao đến các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Cũng theo ông Musk, cho đến nay SpaceX đã phóng hơn 1.500 vệ tinh lên quỹ đạo và cung cấp internet vệ tinh cho khoảng 12 quốc gia.
Tỉ phú Musk cũng cho biết SpaceX đang thua lỗ khi nói đến các thiết bị đầu cuối internet của mình khi họ phải tiêu tốn 1.000 USD để sản xuất nhưng lại bán cho khách hàng với giá khoảng 500 USD mỗi chiếc, với chi phí thuê bao hằng tháng là 99 USD. Ông cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng Starlink đang làm việc để xây dựng các thiết bị đầu cuối mới có chi phí thấp hơn. Ông Musk dự kiến tổng chi phí đầu tư vào Starlink từ 20 - 30 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.