Tỉ phú Elon Musk và tham vọng phủ sóng internet toàn cầu

15/06/2015 08:04 GMT+7

(TNO) Elon Musk, CEO tập đoàn sản xuất xe hơi Tesla và công ty vận chuyển không gian SpaceX của Mỹ, đang chờ chính phủ Mỹ chấp thuận cho phép thử nghiệm dự án phủ sóng internet toàn cầu bằng 4.000 vệ tinh.

(TNO) Elon Musk, CEO tập đoàn sản xuất xe hơi Tesla và công ty vận chuyển không gian SpaceX của Mỹ, đang chờ chính phủ Mỹ chấp thuận cho phép thử nghiệm dự án phủ sóng internet toàn cầu bằng 4.000 vệ tinh.

Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX - Ảnh: Reuters

Trang IFL Science (Mỹ) đưa tin ông Musk tuyên bố muốn đem internet tốc độ cao đến mọi ngõ ngách trên thế giới. Kế hoạch này sẽ biến đổi SpaceX từ một công ty chuyên về dự án tên lửa và tàu vũ trụ thành nhà cung cấp dịch vụ internet đối đầu trực tiếp với những nhà cung cấp dịch vụ internet hàng đầu của Mỹ như Comcast và Verizon, cùng một số công ty viễn thông khác trên thị trường thế giới. Theo dự kiến, ông Musk sẽ phóng tên lửa Falcon 9 vào không gian và sau đó triển khai các vệ tinh bay quanh Trái đất.

Tỉ phú 44 tuổi này đã tiết lộ tham vọng nói trên hồi đầu năm, nhưng đến nay mới đệ đơn xin phép Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và mong muốn bắt đầu thử nghiệm vào năm sau. Được biết, Musk đang băn khoăn về việc liệu ăng ten hiện tại trên vệ tinh của ông có đủ khả năng gửi tín hiệu về Trái đất hay không.

Đây không phải lần đầu tiên một tỉ phú làng công nghệ thế giới đưa ra ý tưởng táo bạo như thế này. Vào những năm 1990, nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft Bill Gates đã thành lập một công ty với ý tưởng tương tự, nhưng khi đó chi phí vượt khỏi khả năng và kế hoạch thất bại. Thêm một ông lớn khác của làng công nghệ cũng tham gia vào ý tưởng này chính là Facebook, theo IFL Science.

Tâp đoàn này đã lên kế hoạch phóng một vệ tinh trị giá 500 triệu USD để phát sóng internet đến những vùng xa xôi nhất của thế giới.

SpaceX đang phóng thử nghiệm tên lửa Falcon 9 - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tỉ phú Musk vẫn khá tự tin khi tuyên bố sẽ sớm hoàn thành được dự án đưa 4.000 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất. Ông cho rằng sử dụng những bộ máy kích thước nhỏ sẽ vừa tiết kiệm chi phí, lại mang hiệu quả hơn và không phải dựa vào một cỗ máy quá lớn mà nếu có hư hỏng thì sẽ rất tốn kém để thay thế. Bên cạnh đó, sản xuất những thiết bị này tại SpaceX sẽ giảm bớt được chi phí cũng như giải quyết vấn đề nguồn cung, theo tỉ phú Musk.

Ý tưởng của vị tỉ phú trẻ có lẽ rất lớn lao, nhưng thậm chí nếu FCC cấp phép để tiến hành thử nghiệm, tính thực tế thành công của việc phủ sóng internet tốc độ cao toàn cầu ở thời điểm này rất mong manh. Chính Musk cũng thừa nhận rằng để được phép hoạt động tại các quốc gia trên thế giới cũng là một điều khá khó khăn, theo IFL Science.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.