Tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos ly hôn

Thu Thảo
Thu Thảo
10/01/2019 13:34 GMT+7

Ông chủ Amazon Jeff Bezos và vợ, bà MacKenzie, vừa thông báo ly hôn sau 25 năm gắn bó. Quyết định này có thể giúp bà MacKenzie bỏ túi 66 tỉ USD.

Theo CNBC, tỉ phú sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon và người vợ hơn hai thập niên vừa thông báo ly hôn sáng nay 10.1, ba ngày trước sinh nhật lần thứ 55 của ông. Họ có bốn đứa con với nhau.
“Chúng tôi muốn mọi người biết về diễn biến mới trong cuộc đời chúng tôi. Như những gì gia đình và bạn bè thân thiết của chúng tôi biết, sau một thời gian dài khám phá yêu thương cùng nhau và thử chia cách, chúng tôi quyết định ly hôn và tiếp tục làm bạn”, dòng tweet thông báo viết. Năm ngoái, cặp đôi này mở một quỹ từ thiện có tên Day One Fund và nội dung trên đây cho thấy họ có thể tiếp tục hợp tác trong dự án từ thiện này.
MacKenzie Bezos là tiểu thuyết gia 48 tuổi. Bà từng hậu thuẫn ông Bezos thời mới rời Phố Wall để gầy dựng Amazon, bước vào mảng thương mại điện tử. Năm ngoái, Bezos kể rằng buổi đầu lập nghiệp, ông từng tìm kiếm một người phụ nữ tốt có thể giúp mình thoát khỏi “nhà tù thế giới thứ ba”, và trải qua nhiều cuộc hẹn hò không có kết quả trước khi đến với bà MacKenzie.
Vụ ly hôn của tỉ phú giàu nhất thế giới cũng có thể là vụ ly hôn đắt đỏ nhất thế giới, tùy thuộc vào số tiền mà ông Bezos phải chi cho vợ theo luật hôn nhân phức tạp và định giá của hãng Amazon. Ông Bezos có thể chia cho bà MacKenzie một phần trong tài sản 137 tỉ USD của ông.
Washington, nơi ông Bezos sống, là tiểu bang có luật quy định bất cứ tài sản nào phát sinh trong thời gian hôn nhân đều được chia đều cho hai người. Vì Amazon được thành lập sau khi ông Bezos kết hôn, bà MacKenzie có thể lập luận rằng một nửa tài sản của chồng thuộc về mình. Điều này đồng nghĩa với việc bà có thể nhận đến 66 tỉ USD xét theo giá trị Amazon hiện thời.
Để giải quyết vụ ly hôn và chia tài sản lớn đến thế, ông Bezos có thể phải bán hoặc cầm cố cổ phiếu, làm loãng quyền sở hữu và kiểm soát doanh nghiệp của ông. Nhà sáng lập Amazon nắm gần 80 triệu cổ phiếu Amazon, hay khoảng 16% cổ phần doanh nghiệp.
Dù vậy, giới luật sư ly hôn cho rằng rất có khả năng bà MacKenzie muốn tài sản của gia đình tiếp tục phát triển và việc này phụ thuộc phần lớn vào sự kiểm soát của ông Bezos đối với Amazon. Vì thế, bà có thể không tiến hành đòi chia tài sản - động thái sẽ đòi hỏi ông Bezos phải bán cổ phiếu, giảm bớt quyền kiểm soát và cổ phần trong doanh nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.