Tỉ phú Guy Laliberte bay vào không gian

30/09/2009 19:36 GMT+7

(TNO) Chiều nay 30.9, tỉ phú người Canada Guy Laliberte - ông chủ gánh xiếc huyền thoại Cirque du Soleil - đã được phóng vào không trung bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga, bắt đầu cho chuyến du hành không gian kéo dài hơn 12 ngày, theo Reuters.

 
Tỉ phú Guy Laliberte - Ảnh: Reuters

Ông Laliberte, 50 tuổi, đã trở thành du khách vũ trụ thứ bảy trên thế giới sau khi cùng với hai phi hành gia có mặt trong tàu Soyuz TMA-16 rời bệ phóng tại Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào lúc 14 giờ 14 phút chiều nay (giờ VN). Theo dự kiến, tàu sẽ đến kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 2.10 tới.

Để có được chuyến đi đáng nhớ này, du khách không gian Laliberte đã phải trả cho Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roskosmos) số tiền lên đến 35 triệu USD. Trước chuyến đi của Laliberte, vào cuối tháng 3 vừa qua, tỉ phú người Mỹ gốc Hungary 61 tuổi Charles Simonyi cũng đã chi 35 triệu USD để đi vào lịch sử là người hai lần du lịch không gian. Simonyi đến trạm vũ trụ bằng tàu Soyuz TMA-14 với hai phi hành gia của Đoàn ISS 19.

Cùng đi với Laliberte vào chiều nay là hai phi hành gia Maxim Suraev (Nga, 37 tuổi) và Jeffrey Williams (Mỹ, 51 tuổi). Hai người này sẽ gia nhập Đoàn phi hành gia ISS 21 và ở lại làm việc trên trạm vũ trụ 6 tháng. Suraev và Williams sẽ thế chỗ cho chỉ huy trưởng Đoàn ISS 20 Gennady Padalka (Nga) và phi hành gia người Mỹ Michael Barratt đã ở trên trạm được 6 tháng.

Hiện trên trạm vũ trụ, ngoài Padalka và Barratt, còn có 4 phi hành khác của Đoàn ISS 20 là nữ phi hành gia của Mỹ Nicole Stott - người vừa được tàu con thoi Discovery đưa lên trạm vào cuối tháng 8 qua, các phi hành gia Roman Romanenko (Nga), Robert Thirsk (Canada) và Frank De Winne - đến từ Cơ quan Vũ trụ châu u, người sẽ tiếp quản trọng trách của Padalka để trở thành chỉ huy trưởng Đoàn ISS 21.




Tàu Soyuz TMA-16 bay vào không gian - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Đường lên vũ trụ của tỉ phú Guy Laliberte

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.