Tỉ phú Jack Ma hối tiếc vì đưa Alibaba lên sàn chứng khoán

10/06/2015 17:45 GMT+7

(TNO) Tỉ phú Trung Quốc Jack Ma, người đứng sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục thế giới Alibaba, vừa cho biết ông hối tiếc về việc niêm yết công ty lên sàn chứng khoán và thời gian đẹp nhất cuộc đời mình là khi ông nhận lương 12 USD/tháng.

(TNO) Tỉ phú Trung Quốc Jack Ma, người đứng sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục thế giới Alibaba, vừa cho biết ông hối tiếc về việc niêm yết công ty lên sàn chứng khoán và thời gian đẹp nhất cuộc đời mình là khi ông nhận lương 12 USD/tháng.

Jack Ma gióng chuông tại sàn NYSE vào ngày 19.9.2014, khi tập đoàn ăn mừng IPO kỷ lục của Alibaba - Ảnh: Reuters
Theo CNN hôm nay 10.6, tỉ phú Jack Ma - đồng sáng lập hãng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba - vừa phát biểu tại một sự kiện do Economic Club tổ chức ở New York (Mỹ): “Bây giờ, sau khi IPO, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Nếu tôi có thể làm lại, tôi vẫn sẽ giữ công ty mình là công ty cổ phần tư nhân”.
Cũng như nhiều công ty đại chúng khác, sau IPO, Alibaba bị giới chức, nhà đầu tư và truyền thông soi xét kỹ lưỡng. “Không chỉ có người Trung Quốc mà còn cả thế giới theo dõi chúng tôi và mọi người phải làm quen với điều đó”, ông nói.
Tại buổi ăn trưa của sự kiện, một trong những người giàu nhất Trung Quốc còn nói thêm năm 1988, khi ông làm giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang và kiếm được 12 USD/tháng, là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ông. Ông nói rằng đồng tiền đi liền với trách nhiệm và sự giàu có khiến ông phải nghĩ về nhu cầu của xã hội, theo USA TodayBloomberg.
Nói về việc niêm yết Alibaba tại New York, ông cho hay Mỹ không phải là lựa chọn đầu tiên khi ông xem xét địa điểm IPO. Tập đoàn này niêm yết tại Mỹ do bị sàn giao dịch tại Hồng Kông từ chối, không chấp nhận việc Jack Ma cùng đồng sự vẫn sẽ quản trị công ty.
Hối tiếc về việc IPO Alibaba của Jack Ma khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là khi ông chia sẻ sau chưa đầy một năm Alibaba huy động được kỷ lục 25 tỉ USD trên Sàn chứng khoán New York (NYSE). CNN cho hay các nhà đầu tư đổ tiền vào hãng thương mại điện tử lớn nhất Đại lục không hẳn hài lòng với những gì họ đang chứng kiến.
Vào tháng 9 năm ngoái, Alibaba định giá cổ phiếu tại phiên IPO là 68 USD/cổ phiếu. Đạt được mức giá đó, giá trị tập đoàn sẽ lên đến 168 tỉ USD, cao hơn gấp 3 lần so với trang đấu giá và mua bán trực tuyến eBay. Cuối cùng, giới đầu tư hào hứng đến mức cổ phiếu Alibaba chốt phiên ngày hôm sau ở 92,7 USD/cổ phiếu.
Song hồi tháng 1, cổ phiếu hãng lao dốc sau báo cáo tài chính không như kỳ vọng của phố Wall và đợt điều tra của giới chức Trung Quốc về hàng giả, hàng nhái. Alibaba được giao dịch ở mức dưới 88 USD/cổ phiếu và điều này đồng nghĩa với việc nhiều nhà đầu tư mua cổ phần tập đoàn ngay từ ngày IPO đang thua lỗ.
Cổ phiếu Alibaba chỉ bật tăng trở lại gần đây, nhà đầu tư chào đón kết quả kinh doanh vượt mong đợi và giám đốc tác nghiệp (COO) Daniel Zhang lên vị trí CEO mới.
Đến New York và Chicago lần này, Jack Ma được cho là đang nỗ lực tìm kiếm doanh thu từ các thị trường ở bên ngoài Trung Quốc.
Tập đoàn đang hướng đến định vị Alibaba là một giải pháp thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp người dùng Trung Quốc mua hàng từ bất cứ nơi nào trên toàn cầu. Hãng đang có kế hoạch thu hút các doanh nghiệp Mỹ nhỏ bán hàng trên nền tảng này cho trung lưu đang lên tại Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.