Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn, người phụ nữ bị liệt nửa mặt

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/10/2020 09:16 GMT+7

Một người phụ nữ 29 tuổi ở Trung Quốc không may bị liệt nửa mặt trái sau khi tiêm chất làm đầy để xóa nếp nhăn. Các bác sĩ lo ngại hậu quả này có thể là vĩnh viễn.

Người phụ nữ họ Triệu, đang độc thân và sống ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Trước đây, cô Triệu cũng từng tiêm chất làm đầy vài lần. Chất làm đầy có tác dụng xóa nếp nhăn trên mặt, theo Oddity Central.
Vào ngày 12.9, cô lại đến một thẩm mỹ viện địa phương để tiếp tục tiêm chất làm đầy. Tuy nhiên, lần này thì mọi thứ không còn tốt đẹp như những lần trước.
Một tuần sau khi tiêm, vào ngày 19.9, cô Triệu thức dậy vào buổi sáng thì phát hiện mình bị liệt nửa mặt bên trái. Phần miệng bên trái cô bị méo, lông mày nhíu lại, cô cũng không thể khép miệng và mắt trái.
Cô Triệu cũng không thể nhai hoặc uống một cách bình thường. Khi uống, cô phải dùng ống hút, theo Oddity Central.
“Mỗi ngày tôi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, khuôn mặt ấy không thể biểu lộ cảm xúc gì và tôi chỉ muốn chết”, cô Triệu nói.
Khi đến gặp bác sĩ chuyên khoa, cô bị chẩn đoán liệt dây thần kinh mặt. Bác sĩ không thể chắc là liệu khuôn mặt cô có phục hồi lại bình thường hay không và nếu có thì phải mất bao lâu.
Người phụ nữ đã làm việc với bệnh viện thẩm mỹ để thỏa thuận mức bồi thường. Khi hai bên không thỏa thuận được, cô Triệu đã đưa vụ việc ra tòa.
Phía bệnh viện thẩm mỹ cho biết cô Triệu không chứng minh được là chứng liệt nửa mặt bên trái là hậu quả của tiêm chất làm đầy. Do đó, họ không thể bồi thường. Vụ kiện vẫn đang được tiếp tục, theo Oddity Central.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.