Tiêm kích 5 nước Tây Âu bay kèm oanh tạc cơ Tu-160 Nga trên biển Baltic

20/09/2019 10:20 GMT+7

Các phi công Nga quay lại cảnh các chiến đấu cơ thuộc không quân Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan và Thuỵ Điển và Phần Lan "nghênh đón" oanh tạc cơ Tu-160 và các tiêm kích Su-27 hộ tống thuộc không quân Nga. Đọc thêm

Theo trang tin RT của Nga, oanh tạc cơ Tu-160 thuộc không quân Nga cùng hai tiêm kích Su-27 hộ tống trong nhiệm vụ tuần tra thường lệ trển biển Baltic hôm 18.9 thì bị các tiêm kích của không quân các nước thuộc NATO và đồng minh ngăn chặn.

Các tiêm kích NATO áp sát máy bay Nga đến mức các phi công Nga thấy rõ các dấu hiệu đặc biệt trên máy bay.

Chụp màn hình RT

Đội bay Nga ban đầu chạm mặt chiến đấu cơ F-18 của Phần lan và JAS-39 Gripen của Thụy Điển trong không phận trung lập trên vùng trời Baltic. Sau đó, một số máy by F-16 của không quân các nước Bỉ, Đan Mạch và Ba Lan bay đến thay thế các máy bay Bắc Âu.
Không quân Nga cho biết sau vụ ngăn chặn, không có báo cáo sự cố và oanh tạc cơ Tu-160 vẫn hạ cánh an toàn.

Oanh tạc cơ Tu-160 của Nga.

Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.