Tiêm kích Mig-31 Nga chặn máy bay tuần thám Mỹ đến gần biên giới

05/06/2021 20:10 GMT+7

Hãng tin RIA dẫn thông cáo từ hải quân Nga đưa tin Nga đã triển khai chiến đấu cơ MiG-31 để theo sát một máy bay của quân đội Mỹ trên biển Barents hôm 4.6.

Theo quân đội Nga, máy bay Mỹ được xác định là phi cơ tuần thám P-8A Poseidon. Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga sau đó quay lại căn cứ ngay sau khi máy bay Mỹ quay đầu và bay xa khỏi biên giới Nga, theo RIA.
Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) xác nhận với Fox News rằng máy bay 2 quốc gia đã chạm mặt và sau đó rời đi an toàn.
Phát ngôn viên EUCOM nhấn mạnh: “Máy bay của chúng tôi thường xuyên tiếp cận các đơn vị của Nga trên không phận quốc tế và thường thì các lần tiếp xúc đều an toàn và chuyên nghiệp”.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân trinh sát cơ Mỹ hiện diện gần biên giới Nga và EUCOM không cung cấp thêm chi tiết về sự việc.
Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Bắc Mỹ cho biết các máy bay ném bom của Nga đã tăng cường hiện diện gần Alaska. Trái lại, Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định máy bay ném bom Mỹ tăng cường hoạt động gần Nga.
Đây không phải lần đầu tiên các máy bay của Nga và Mỹ tiếp xúc nhau trong năm nay.
Một chiến đấu cơ Nga được triển khai để hộ tống trinh sát cơ của Mỹ ở Thái Bình Dương vào khoảng giữa tháng 4.2021.
Reuters đưa tin cách đây 4 ngày, Nga cũng điều chiến đấu cơ để giám sát máy bay ném bom B-52H trên biển Baltic.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.