TNO

Tiêm kích Su-30 sẽ hộ tống máy bay ném bom Nga ở Syria

26/11/2015 06:50 GMT+7

(Tin Nóng) Các máy bay tiêm kích Su-30SM sẽ bay hộ tống máy bay ném bom Nga tại Syria, theo quyết định của Bộ Quốc phòng Nga bên cạnh việc sẽ đưa hệ thống tên lửa S-400 đến bảo vệ căn cứ ở Latakia.

(Tin Nóng) Các máy bay tiêm kích Su-30SM sẽ bay hộ tống máy bay ném bom Nga tại Syria, theo quyết định của Bộ Quốc phòng Nga bên cạnh việc sẽ đưa hệ thống tên lửa S-400 đến bảo vệ căn cứ ở Latakia.

Tiêm kích Su-30 sẽ hộ tống máy bay ném bom Nga ở Syria - ảnh 1
Su-30SM bay bảo vệ máy bay ném bom chiến lược Tu-160 trong khi bắn tên lửa hành trình vào phiến quân IS ở Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo TASS, để tránh lặp lại thảm kịch máy bay ném bom Su-24 của Nga bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh từ nay máy bay ném bom Nga xuất kích ở Syria sẽ luôn có tiêm kích Su-30SM bay theo hộ tống.

Vừa qua các máy bay ném bom chiến lược của Nga khi xuất phát từ Nga ném bom quân IS đều được tiêm kích Su-30SM bay theo bảo vệ.

Ngoài ra, tuần dương hạm Moscow được lệnh bảo vệ không phận toàn bộ vùng duyên hải tỉnh Latakia sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga trang bị các dàn phóng tên lửa phòng không Fort có tính năng tương tự tên lửa S-300, tầm bắn xa 300 km.

Trong ngày 25.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đưa hệ thống tên lửa S-400 hiện đại nhất sang căn cứ Hmeymim ở Syria bảo vệ máy bay Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga có tầm bắn tối đa 400 km, có thể bắn hạ máy bay, tên lửa chiến thuật bay cao đến 60 km, tên lửa hành trình. Radar của hệ thống này bao phủ khu vực có bán kính đến 600 km.

Việc liên lạc quân sự với phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng tạm thời bị ngưng lại, theo TASS.

Tiêm kích Su-30 sẽ hộ tống máy bay ném bom Nga ở Syria - ảnh 2
Tên lửa S-400 sẽ được đưa sang Syria bảo vệ máy bay Nga - Ảnh: sledanounas

Trong một diễn biến mới, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 25.11 đã gọi điện bày tỏ chia buồn với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov về vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga làm 1 phi công thiệt mạng. Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ thanh minh rằng khi đó máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong 17 giây và phi công Thổ Nhĩ Kỳ không biết đó là máy bay Nga mà tưởng là máy bay Syria.

Tin Nóng

>> Báo Nga: Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có chiến tranh
>> Su-24 Nga làm gì ở Syria khi bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi?
>> Oanh tạc cơ Nga vòng quanh châu Âu đến Syria tấn công IS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.