
Hút hơn 34 kg mỡ, cô gái ở Ai Cập tử vong
Tìm thấy một cơ sở thẩm mỹ trên mạng, cô gái 19 tuổi ở Ai Cập đã đến hút hơn 34 kg mỡ thừa. Hơn 1 tuần sau, cô tử vong vì biến chứng.
Bị lẹo mắt, bé gái 13 tuổi được bố đưa đến nhà một cựu cán bộ trạm y tế xã để điều trị. Trong lúc tiêm thuốc, bé gái có biểu hiện khó thở, mặt tím tái, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, từ ngày 31.1 - 5.2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 2.680 vụ liên quan hoạt động kinh doanh mua bán khẩu trang y tế.
Bà Xa bị nhức răng, được gia đình đưa đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán bà bị tụt huyết áp nên cho truyền cả chục chai nước biển. Chỉ 30 giây sau khi bác sĩ tiêm thuốc kháng sinh, bà đột ngột tử vong.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chịu toàn bộ chi phí điều trị trên 300 triệu đồng cho một bệnh nhân suýt tử vong do tiêm thuốc bị phản ứng.
Nhiều ngày qua, người dân thị trấn Cái Nhum (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) xôn xao về cái chết bất thường của anh Nguyễn Anh Khoa (40 tuổi) sau khi anh đến khám và tiêm thuốc tại một phòng khám tư.
Vợ là bác sĩ vắng nhà, chồng là y sĩ tiếp nhận, thăm khám, tiêm thuốc cho bệnh nhân, hơn 20 giờ sau bệnh nhân tử vong...
Sau khi chẩn đoán bệnh nhân bị hội chứng dạ dày, y sĩ Hùng cho thuốc uống và tiêm 1 mũi Bidizym rồi cho ông H. về nhà. Khoảng 13 giờ 50 cùng ngày, ông H. than mệt, nặng ngực và tử vong chỉ 10 phút sau đó.
Nghiên cứu mới cho thấy việc tránh thai bằng hormone không liên quan đến trầm cảm, theo Hãng tin UPI. Các chuyên gia của Đại học bang Ohio (Mỹ) đã phân tích kết quả của 2.305 cuộc nghiên cứu.
Với thời gian tính bằng phút, sốc phản vệ có thể lấy đi sinh mạng nạn nhân nhanh chóng. Tiêm truyền là một trong những “con đường” gây sốc phản vệ với tỷ lệ cao trong số các nguyên nhân.
Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho bệnh nhân nam, nhập viện trong tình trạng có ổ áp xe vùng da, cơ tại vị trí tiêm chọc (vùng thắt lưng); chụp phim cũng cho thấy có ổ áp xe trong đĩa đệm ống sống thắt lưng.
Tại các bệnh viện ở Hà Nội thường xuyên ghi nhận các trường hợp bệnh nhân (BN) bị tai biến do trước đó đã chữa bệnh bằng tiêm hoặc truyền. Nhiều người đã chết vì lạm dụng phương pháp điều trị này.