

TP.HCM chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.
Ngày 18.10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã có kế hoạch về vắc xin tiêm cho trẻ em.
Sở Y tế Đồng Nai đã họp với Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH và các huyện, thành phố thống nhất kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Sau giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành, trẻ em vẫn chưa là đối tượng được tiêm vắc xin nên nhiều cha mẹ ngại để các con ra đường hay tham gia các hoạt động ngoài trời.
Tối 16.10, Sở Y tế TP.HCM ban hành văn bản khẩn gửi đến UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn.
Theo lộ trình, từ ngày 16.10 đến tháng 12.2021, TP.HCM sẽ đóng dần các bệnh viện dã chiến (BVDC) đang được sử dụng tại các ký túc xá, trường học để sinh viên có thể đi học trở lại.
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết tới đây sẽ ban hành hướng dẫn cho học sinh trở lại trường, hướng dẫn xây dựng môi trường học tập an toàn trong tình hình mới.
Ngày 14.10, Bộ Y tế có Văn bản số 8688/BYT-DP hướng dẫn về việc “tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi” gửi UBND các tỉnh, thành.
Ngày 12.10, Bộ Y tế cho biết VN đã tiếp nhận 87 triệu liều vắc xin Covid-19 từ các nguồn nhập khẩu và viện trợ (riêng từ ngày 1 - 10.10 tiếp nhận 26,7 triệu liều), 81,7 triệu liều đã được phân bổ đến các địa phương.
Lãnh đạo nhiều bệnh viện sản, nhi tại TP.HCM kiến nghị sớm tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, nhất là trong bối cảnh TP.HCM chuẩn bị cho học sinh đến trường vào tháng 1.2022
Liên quan việc một bác sĩ bị đình chỉ công tác vì tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 13 tuổi, lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ cho rằng, về chuyên môn việc làm của bác sĩ không sai nhưng lại trái quy định hiện nay.
Bộ Y tế cho biết việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dự kiến triển khai vào cuối năm nay, nếu vắc xin được cung cấp đúng cam kết.