Tiền đạo Origi không cần phẫu thuật và kịp dự EURO

29/04/2016 12:24 GMT+7

Tuyển Bỉ nhận được tin tốt khi tiền đạo Divock Origi có khả năng dự EURO 2016. Tình hình chấn thương của cầu thủ không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu.

Tuyển Bỉ nhận được tin tốt khi tiền đạo Divock Origi có khả năng dự EURO 2016. Tình hình chấn thương của cầu thủ không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu.

Tiền đạo của Liverpool rời sân bằng cáng sau khi va chạm với cầu thủ của Everton - Ảnh: AFP
Theo Sport Mail, sau khi kiểm tra chấn thương lần 2, Origi chỉ bị đứt một dây chằng và chấn thương này có thể được chữa lành bằng cách nghỉ ngơi và tập luyện phục hồi chức năng. Tiền đạo được chuẩn đoán sẽ cần khoảng 4 tuần để phục hồi chấn thương trên.
Chân sút 21 tuổi bị nghi vỡ mắt cá chân sau khi va chạm với Ramiro Funes Mori của Everton trong trận Liverpool thắng giòn giã 4-0. Chấn thương nặng khiến Origi phải rời sân bằng cáng trong sự lo âu của Liverpool và cả HLV tuyển Bỉ Marc Wilmots.
Origi đang là chân sút có hiệu suất ghi bàn cao ở Liverpool - Ảnh: AFP
Qua chuẩn đoán ban đầu, Origi cần thời gian từ 4-6 tuần để hồi phục. Nhưng sau đó, tình hình chấn thương của tiền đạo chuyển biến xấu và nhiều nguy cơ cần phải phẫu thuật. Điều này đồng nghĩa với việc, Origi sẽ bỏ lỡ các trận còn lại ở Liverpool và vụt mất cơ hội dự EURO 2016 cùng tuyển Bỉ.
Tiền đạo Origi hiện đang có hiệu suất ghi bàn rất cao với 5 bàn trong 4 trận liên tiếp cho Liverpool. Sự vắng mặt của anh là tổn thất lớn của tuyển Bỉ. Với tổng cộng 16 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia dù chỉ 21 tuổi, Origi là cầu thủ ảnh hưởng nhiều đến chiến thuật của tuyển Bỉ tại kỳ EURO tới. Nếu phục hồi nhanh, tiền đạo hoàn toàn có thể ra sân trong trận gặp tuyển Ý vào ngày 13.6 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.