Tiền Giang huy động bộ đội tham gia gia cố đê biển, ứng phó bão số 9

Hoàng Phương
Hoàng Phương
24/11/2018 16:32 GMT+7

Tiền Giang huy động hơn 150 bộ đội tham gia gia cố tại các điểm xung yếu của tuyến đê biển, sẵn sàng ứng phó bão số 9.

Chiều 24.11, ông Nguyễn Thiện Pháp, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, cho biết tại 2 huyện ven biển của Tiền Giang là Gò Công Đông và Tân Phú Đông đã tổ chức sơ tán bước 1, di dời dân đến nơi an toàn.
Tiền Giang huy động bộ đội tham gia gia cố đê biển Ảnh: Ngọc Dương
[VIDEO] Bão số 9 gây sóng gió dữ dội ở Phú Quý, đe dọa đất liền
Gia cố đê biển trước lúc bão số 9 đổ bộ Ảnh: Hoàng Phương
Đối với tàu thuyền đánh bắt xa bờ, Tiền Giang đã kêu gọi di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão số 9. Riêng với tàu thuyền ven bờ, đến chiều cùng ngày (24.11) toàn bộ đã vào bờ, được sắp xếp nơi neo đậu an toàn. Tiền Giang hiện cấm hoàn toàn tàu thuyền ra khơi.
Học sinh ở Gò Công Đông và Tân Phú Đông cũng được nghỉ học trong chiều 24.11.
Tiền Giang đã huy động hơn 150 bộ đội tham gia gia cố 4 điểm xung yếu trên tuyến đê biển Gò Công.
Đê biển Tân Thành chiều 24.11 Ảnh: Ngọc Dương
[VIDEO] Dân quân tự vệ lấy sức người chạy đua với bão số 9 đang tiến sát bờ
Lực lượng bộ đội được huy động tham gia gia cố đê biển Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.