Tiền Giang: TP.Mỹ Tho tiếp tục áp dụng 'ai ở đâu thì ở đó' tại 3 phường

08/09/2021 14:37 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 9.9, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) tiếp tục áp dụng quy định 'ai ở đâu thì ở đó' và tạm ngưng mọi hoạt động kinh tế - xã hội tại các phường 2,3 và 8.

Ngày 8.9, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, ký ban hành thông báo về việc tiếp tục áp dụng phong tỏa chặt theo tinh thần 'ai ở đây thì ở đó' để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19 cộng đồng tại các phường 2, 3, 8. Quy định mới này được áp dụng từ 0 giờ ngày 9.9 cho đến khi có thông báo mới.

Quán đóng cửa vì Covid-19 “biến” thành tiệm bánh mì 0 đồng trao tặng tận nhà người nghèo

Thông báo mới nêu rõ, tất cả người dân phường 2, 3 và 8 phải thực hiện nghiêm 'ai ở đâu thì ở đó', ngoại trừ những trường hợp được phép đi lại trong dịch và đã thực hiện đủ thủ tục về phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian phong tỏa, tất cả hộ dân sẽ được lực lượng hậu cần chống dịch Covid-19 của TP.Mỹ Tho cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, hàng hóa thiết yếu và những người thuộc diện khó khăn do dịch sẽ được hỗ trợ đầy đủ.
Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho cũng quyết định từ 0 giờ ngày 9.9 sẽ dỡ bỏ phong tỏa trên diện rộng tại các phường 1, 4, 5, 6, 7, ngoại trừ các khu vực bị phong tỏa y tế ở các phường này. Riêng những khu vực 'ai ở đâu thì ở đó', người dân hoạt động vẫn phải tuân thủ đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại Công văn 3550/UBND ngày 10.7 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Lực lượng hậu cần chống dịch Covid-19 của TP.Mỹ Tho sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm cần thiết cho người dân cùng bị tiếp tục phong tỏa hẹp

ẢNH: B.B

Trước đó, UBND TP.Mỹ Tho phân chia địa bàn thành 3 khu vực và yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động kinh tế - xã hội tại khu vực phong tỏa để tầm soát dịch Covid-19. Việc phân chia như sau: Khu vực 1 gồm các phường 2, 3, 8 và ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong với 10.378 hộ, 34.550 nhân khẩu (thời gian phong tỏa từ 0 giờ ngày 18.8). Khu vực 2 gồm các phường 1, 4, 5, 6 với 17.922 hộ, 72.697 nhân khẩu (thời gian phong tỏa từ 0 giờ ngày 19.8). Khu vực 3 gồm các địa bàn còn lại (thời gian phong tỏa từ ngày 20.8) và phong tỏa tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Các khu vực không bị phong tỏa hẹp và phong tỏa y tế sẽ được dỡ bỏ nhưng người dân di chuyển vẫn phải tuân thủ về phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng

B.B

Kết quả tầm soát Covid-19 trong thời gian từ 18.8 đến nay, TP.Mỹ Tho đã phát hiện khoảng 2.000 ca nhiễm mới. Trong 24 giờ qua, TP.Mỹ Tho ghi nhận 71 ca nhiễm mới. Và theo đánh giá thì trong khu vực 1 (gồm các phường 2, 3 và 8) vẫn cần được tầm soát Covid-19 cộng đồng thêm một lượt nữa.

Bản tin Covid-19 ngày 8.9: Cả nước 12.680 ca nhiễm mới | Nỗi lo gánh nặng y tế hậu đại dịch Covid-19

Trong 24 giờ qua, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 183 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó TP.Mỹ Tho có 71 ca. Tính từ đầu tháng 6 đến ngày 8.9, toàn tỉnh có 11.536 ca mắc Covid-19, trong đó TP.Mỹ Tho có gần 5.500 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.