Tiền Giang vây bắt nhóm 'quái xế tuổi teen'

17/09/2019 16:45 GMT+7

Một nhóm 'quái xế' điều khiển khoảng 60 xe máy tập trung đua xe và cổ vũ đua xe trái phép ở khu vực Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang và trên QL1 thuộc địa bàn TP.Mỹ Tho, đã bị CSGT tóm gọn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 ngày 17.9, Đội CSGT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) nhận tin báo có một nhóm "quái xế" ở độ tuổi thanh thiếu niên điều khiển khoảng 60 xe máy tụ tập đua xe trái phép ở khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang trên QL50, thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh và trên QL1 - đoạn qua KP.Trung Lương, P.10, TP.Mỹ Tho, nên tiến hành vây bắt.

Bắt nhóm “quái xế” tụ tập đua xe gây náo loạn TP.Mỹ Tho

Phát hiện có công an, nhóm "quái xế" điều khiển xe bỏ chạy tán loạn.
Tại hiện trường, CSGT bắt giữ 15 xe máy và 9 thanh thiếu niên. Trong số 15 xe máy có 7 xe đã thay đổi kết cấu, xoáy nòng gắn pô nổ, không gắn biển số…
Sau khi khai thác, CSGT tiến hành thu giữ 2 xe máy đã được độ chế và thay đổi thiết kế máy ở nhà một thanh niên thuộc xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.
Các "quái xế" khai nhận sau khi hẹn địa điểm và thời gian qua mạng xã hội Facebook thì tổ chức đua xe trái phép ở khu vực Gò Công và ngoài địa bàn TP.Mỹ Tho để "so tài". Vụ việc đang được Công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.
Thời gian gầy đây, nạn "quái xế" gây ra nhiều nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân ở nhiều nơi. Trong đó, nghiêm trọng nhất là ở Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 
Mới đây vào ngày 13.9, CSGT các tỉnh, thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long ký cam kết chống đua xe trái phép, xử lý nghiêm "quái xế".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.