Tiền sử bệnh tâm thần tăng nguy cơ nhiễm Covid-19 đột phá

27/04/2022 08:13 GMT+7

Theo một nghiên cứu vừa công bố trên chuyên trang JAMA Network , người có tiền sử bệnh tâm thần có nguy cơ cao bị nhiễm trùng đột phá.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco (UCSF, Mỹ) qua phân tích dữ liệu đã nhận thấy người trên 65 tuổi từng bị rối loạn lạm dụng chất kích thích, rối loạn tâm thần, rối loạn lưỡng cực, rối loạn điều chỉnh và lo lắng tăng 24% nguy cơ nhiễm Covid-19 đột phá. Nhiễm Covid-19 đột phá là trường hợp vẫn nhiễm bệnh sau khi đã tiêm vắc xin đầy đủ.

Covid-19 sáng 27.4: Cả nước 10.620.203 ca | “Sức nóng” dịch bệnh đang giảm từng ngày

Số liệu được thu thập từ 264.000 bệnh nhân của Bộ Cựu chiến binh Mỹ đã tiêm vắc xin đầy đủ. 91% người tham gia nghiên cứu là nam, trung bình 66 tuổi. Hơn một nửa số người tham gia được chẩn đoán có vấn đề về sức khỏe tâm thần ít nhất 1 lần trong vòng 5 năm qua; 14,8% trong số này từng nhiễm Covid-19 đột phá.

Cụ thể, ở bệnh nhân trên 65 tuổi, người lạm dụng chất kích thích có nguy cơ nhiễm trùng đột phá cao hơn 24%. Con số này ở người bị rối loạn tâm thần là 23% và người bị rối loạn lưỡng cực là 16%. Những bệnh nhân dưới 65 tuổi có tiền sử bệnh tâm thần cũng có nguy cơ nhiễm trùng đột phá cao hơn 11%.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự gia tăng nhiễm trùng đột phá ở những người bị rối loạn tâm thần không thể được giải thích hoàn toàn bởi các yếu tố nhân khẩu học xã hội hoặc các tình trạng sẵn có”, tác giả cao cấp của nghiên cứu, tiến sĩ Aoife O’Donovan thuộc UCSF, nhận định trên tờ The Hill.

Một nghiên cứu độc lập khác của UCSF công bố trước đó cũng đã bổ sung mối quan hệ ngày càng tăng giữa Covid-19 và sức khỏe tâm thần, theo The Hill.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.