Tiếp đến quận 12 phát phiếu đi siêu thị theo ngày chẵn lẻ

17/07/2021 12:41 GMT+7

Sau một số phường ở các quận 3, 10 và Tân Bình thì nay đến lượt Q.12 ở TP.HCM phát phiếu để chia lượng người đi siêu thị mua thực phẩm.

Sáng nay (17.7), chị Minh Vũ tại P.Trung Mỹ Tây, Q.12 cầm phiếu đi mua nhu yếu phẩm ở các cửa hàng xung quanh. Phiếu đi siêu thị chị được phát trước đó một ngày và chia theo ngày lẻ, có giá trị trong các ngày 17, 19, 21 và 23.7.
Chị Minh Vũ chia sẻ: Tại 2 cửa hàng Bách hóa Xanh và VinMart trong khu gần nhà chị thì không ai kiểm soát phiếu này mà cũng như những ngày trước, người đến mua hàng xếp theo thứ tự chờ đến lượt, vào khai báo y tế, đo nhiệu độ, sát khuẩn... Vì vậy, chị cho rằng chắc phiếu này được phát ra chủ yếu để cho người dân tự giác chia ngày đi mua hàng, tránh tập trung dồn cùng một ngày nào đó quá đông. Lỡ khi ra đường gặp kiểm tra cũng có thể đưa phiếu này ra để chứng minh đang đi mua thực phẩm thì không bị phạt.
"Sáng nay lúc gần 10 giờ tôi đến hai cửa hàng trên thì đều không còn rau xanh, trứng gà, trứng vịt và chỉ còn một ít củ quả và thịt tươi. Thậm chí hàng khô như mì, bún gạo, miến... cũng hết. Nói chung tình trạng rau xanh vẫn chưa thể cung cấp đủ cho nhu cầu của nhiều người. Cả tuần nay mới ra khỏi cổng để mua thực phẩm nhưng không có nhiều thứ và cả nhà lại phải có gì ăn đó", chị Minh Vũ buồn rầu nói. 

Người Sài Gòn đến shop mỹ phẩm, siêu thị ‘bỉm sữa’ mua rau củ quả ngày giãn cách

Tuy nhiên, dù cùng ở Q.12 nhưng không phải phường nào cũng áp dụng việc phát phiếu đi siêu thị chia ngày chẵn, lẻ cho người dân. Chị Vy đang ở tại P.Thạnh Lộc cho hay chưa thấy thông báo gì về việc này.
Việc đóng cửa các chợ đầu mối, chợ truyền thống để phòng chống dịch bệnh khiến người dân chỉ còn tập trung vào các siêu thị, cửa hàng thực phẩm dẫn đến tình trạng quá tải khiến nhiều phường phải phát phiếu chia ngày đi chợ cho người dân. Thậm chí các siêu thị cũng phát phiếu hẹn giờ nhưng dù vậy, người dân muốn mua hàng hóa cũng phải xếp hàng chờ đợi rất lâu vì lúc nào cũng đông khách, đồng thời do thực hiện giãn cách nên mỗi lần các cửa hàng, siêu thị chỉ phục vụ được từ 5 - 10 người...
Sau 8 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn TP.HCM, nhiều gia đình vẫn rất khó mua được rau xanh, trứng các loại vì những mặt hàng này chỉ vừa lên quầy kệ là đã được mua hết sạch. Theo Sở Công thương TP.HCM, nhu cầu của người dân thành phố đến nay vẫn còn thiếu khoảng 1.000 tấn rau củ quả, thực phẩm tươi sống các loại mỗi ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.