Tiếp sức mùa thi 2017: Tài trợ 13.200 suất cơm

08/06/2017 12:05 GMT+7

Ngày 4.6, đại diện Tỉnh đoàn Đồng Tháp cho biết toàn tỉnh có 26 điểm thi ở 11/12 huyện, thị xã, thành phố (trừ H.Hồng Ngự) nên tỉnh đoàn đã lập 26 đội hình tư vấn mùa thi tại 26 điểm thi với sự tham gia của hàng trăm thanh niên tình nguyện tại các huyện, thị, xã, thành phố nhằm hỗ trợ thí sinh nơi ăn chỗ ở, địa điểm thi.

Tỉnh đoàn cũng đã vận động các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân tài trợ miễn phí 13.200 suất cơm, 150 thùng nước, 13.400 chai nước.
Thanh Dũng
1.000 áo mưa hỗ trợ thí sinh
Ngày 4.6, chị Nguyễn Thị Dẹn, Phó trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Bạc Liêu, cho biết tỉnh đoàn đã thành lập 14 đội thanh niên tình nguyện với 1.000 thanh niên tham gia, sẵn sàng hướng dẫn, tư vấn, đưa rước thí sinh đến các điểm thi. Đồng thời tỉnh đoàn đã vận động các doanh nghiệp, cá nhân tặng 1.000 áo mưa đề phòng lúc trời mưa; 3.000 cây viết, 500 suất ăn miễn phí và 4.000 chai nước suối hỗ trợ thí sinh.
Trần Thanh Phong

tin liên quan

Truyền hình trực tuyến: Đồng hành cùng thí sinh
Vào lúc 14 giờ 30 ngày 19.5, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Đồng hành cùng thí sinh' nhằm giúp thí sinh vững vàng tâm lý, đảm bảo sức khỏe để tham gia kỳ thi. 

Hỗ trợ trọn gói cho 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đi thi
Chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, cho biết tỉnh đoàn sẽ huy động hơn 300 sinh viên tình nguyện ở 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia tư vấn, hướng dẫn và đưa rước thí sinh… Đặc biệt năm nay tỉnh đoàn phối hợp cùng các tổ chức đoàn trực thuộc sẽ hỗ trợ trọn gói cho 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong việc đưa rước, ăn ở trong suốt thời gian thi.
Thanh Đức
Thành lập các đội tìm kiếm nhà trọ miễn phí và giá rẻ
Chuẩn bị cho kỳ thi, Tỉnh đoàn Sóc Trăng sẽ thành lập các đội thanh niên tình nguyện đón thí sinh và người nhà, tặng nước uống, thức ăn nhẹ, bản đồ… Đồng thời thành lập các đội tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ cho thí sinh và người nhà. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như nâng giá, gây mất an ninh trật tự, trộm cắp…
Trần Thanh Phong
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.