Tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm

Ngọc Lê
Ngọc Lê
16/06/2020 06:45 GMT+7

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) sai phạm trong việc giao khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn, Q.1 trái quy định.

Hôm qua (15.6), Cơ quan CSĐT (C01) - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 2 vụ án bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) sai phạm trong việc giao khu “đất vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn, Q.1 trái quy định.
Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND tối cao tiếp tục đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy Q.2), Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue) và Trương Văn Út (cựu Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (điều 219, bộ luật Hình sự năm 2015).

"Đất vàng" 8-12 Lê Duẩn: cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài sai phạm ra sao?

Theo KLĐT bổ sung lần 2, từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (ngày 14.6.2011) đến khi sai phạm bị phát hiện, ngăn chặn và thời điểm khởi tố vụ án (ngày 7.12.2018) đã đủ căn cứ để xác định hậu quả, thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can gây ra cho ngân sách nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn xảy ra trong một thời gian dài. Cụ thể, khu đất đã được giao, cho thuê trái quy định có tổng diện tích là 4.896,3 m2 với giá trị quyền sử dụng đất là hơn 2.554 tỉ đồng; giá trị công trình trên đất tại số 8 Lê Duẩn là hơn 15,9 tỉ đồng và tại số 12 Lê Duẩn là hơn 5 tỉ đồng.
Cũng theo KLĐT bổ sung lần này, về lý lịch tư pháp của các bị can Kiệt và Út trong vụ án này còn liên quan một vụ án vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại số 15 Thi Sách (Q.1, TP.HCM). Tòa đã tuyên phạt Đào Anh Kiệt 6 năm 6 tháng tù và Trương Văn Út 5 năm tù theo khoản 3, điều 219 bộ luật Hình sự 2015. Từ đó, CQĐT giữ nguyên quan điểm tại bản KLĐT đề nghị truy tố các bị can nói trên cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo KLĐT, khu “đất vàng” 8 - 12 Lê Duẩn là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM quản lý và cho thuê. Trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, quản lý nhà, bị can Tài biết khu đất 8 - 12 Lê Duẩn là tài sản công nhưng vì có mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên đã ký nhanh và ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia 30% vốn góp tại dự án theo đề xuất của Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Sở TN-MT.
Ngoài ra, bị can Nguyễn Thành Tài còn ký quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8 - 12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue không đúng đối tượng; chấp thuận cho Công ty Lavenue thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị còn lại. 

Khu đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn nhìn từ trên cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.