Tiếp tục thanh kiểm tra các dự án liên quan đất quốc phòng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
23/02/2019 07:11 GMT+7

Thời gian tới, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng tiếp tục kiểm tra, thanh tra các dự án liên quan tới đất đai quốc phòng với tinh thần sai đâu sửa đấy...

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí chiều 22.2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết trong năm 2018, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có những khó khăn nhất định, nhưng Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

Trước hết, quân đội chủ động nắm chắc tình hình, xử lý đúng, kịp thời các tình huống quân sự, quốc phòng.
Bên cạnh đó, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật đi đôi với việc điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm trong quân đội, xử lý nghiêm túc, không có ngoại lệ, vùng cấm.
“Thời gian tới, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng tiếp tục không những kiểm tra, thanh tra các dự án liên quan tới đất đai quốc phòng với tinh thần sai đâu sửa đấy; đồng thời, cho thanh tra, kiểm toán, kiểm tra các dự án mua sắm trang thiết bị”, ông Lịch cho hay.
Về vấn đề sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, theo ông Lịch, trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã thực hiện sắp xếp, điều chỉnh
34 đầu mối của lực lượng biên phòng, giảm 3.000 quân... Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng sắp xếp, cổ phần hóa 88 doanh nghiệp quân đội, chỉ để lại 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước... “Chúng tôi cũng giải thể 6 trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm; giải thể 2 sư đoàn dự bị động viên; 14 lữ đoàn công binh dự bị...”, ông Lịch dẫn chứng và cho biết thêm các cơ quan chiến lược và chiến dịch Bộ Quốc phòng yêu cầu phải giảm 10% quân số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.