Tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ 2 tàu cá hỏng máy thả trôi trên biển

22/11/2017 16:35 GMT+7

Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411 đang nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn 2 tàu cá của tỉnh Quảng Bình bị hỏng máy trên biển trong thời tiết biển động dữ dội.

Sáng 22.11, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411 đã lai dắt tàu QB 92836 TS cùng toàn bộ ngư dân về đến Hòn La (Quảng Bình) an toàn. Sau khi lai dắt tàu QB 92836 TS cùng toàn bộ ngư dân về đến Hòn La, tàu SAR 411 tiếp tục quay ra biển cứu nạn 2 tàu QB 91146 TS và QB 92889 TS.

Trước đó, tối 20.11, Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Thanh Hóa tiếp nhận và phát thông tin tàu cá QB 92836 TS do ông Nguyễn Niệm (43 tuổi, trú xã Nhân Trạch, H,Bố Trạch, Quảng Bình) làm chủ tàu, trên tàu có 9 ngư dân, bị mất bánh lái nên phải thả trôi tại vùng biển cách Đồng Hới khoảng 82 hải lý về hướng đông.
Tàu bị nạn khi thời tiết xấu, có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, biển động dữ dội, lương thực thực phẩm cạn kiệt nên các ngư dân rất hoảng loạn.
Nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411 lên đường cứu nạn.

Ngoài ra, theo Đài TTDH Thanh Hóa, cũng trong chiều 20.11, đài còn tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ khẩn cấp từ tàu cá QB 92889 TS do ông Lê Duy Lộc làm chủ; trên tàu có 7 ngư dân. Tàu bị hỏng máy, thả trôi theo hướng 90 độ với tốc độ trôi 1,2 hải lý/giờ tại vị trí cách Đồng Hới khoảng 77 hải lý về hướng Đông.

Một trường hợp khác, tối 21.11, tàu cá QB 91146 TS do ông Nguyễn Thanh Ngọc làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân, đã liên lạc trực tiếp tới Đài TTDH Thanh Hóa yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp vì tàu bị hỏng máy và thả trôi ở vị trí cách Hà Tĩnh khoảng 111 hải lý về hướng Đông.

Đài TTDH Thanh Hóa đã chuyển các thông tin TKCN khẩn cấp tới các cơ quan, đơn vị TKCN khu vực để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.