Tiếp tục truy tìm Việt kiều mất tích tại rừng đước

23/08/2007 22:38 GMT+7

Sáng qua 23.8, người phát ngôn của UBND tỉnh Cà Mau, ông Võ Quốc Việt đã trả lời PV Thanh Niên về vụ chị Phan Kim Hạnh, Việt kiều Đức bị cho là mất tích ở rừng đước Cà Mau. Ông Việt nói: "Chưa có cơ sở và chứng cứ khẳng định chị Hạnh đã đến và mất tích tại Cà Mau. Tuy nhiên, từ thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Cà Mau vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tiếp tục tìm kiếm quyết liệt các thông tin về chị Hạnh".

Trong một diễn biến khác, chiều qua Sở Ngoại vụ - Du lịch (NV-DL) Cà Mau cũng đã có công văn chính thức về vụ việc này. Theo kết quả xác minh của Phòng PA35 - Công an tỉnh Cà Mau thì đến nay vẫn chưa phát hiện người và thông tin liên quan về việc chị Hạnh đã mất tích từ ngày 5.8, khi đi du lịch tại Năm Căn. Sở NV-DL Cà Mau cũng đã nhờ Sở Ngoại vụ TP.HCM đề nghị Tổng lãnh sự  CHLB Đức cung cấp thêm những thông tin cần thiết, như: hộ chiếu, hình ảnh, các loại giấy tờ khác liên quan đến bản thân và thông tin về thân nhân của chị Hạnh tại VN để các ngành chức năng làm cơ sở tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Được biết, 7 tháng qua tỉnh Cà Mau đã đón 7.500 lượt khách quốc tế đến du lịch. Theo ông Trần Phương Trường (Phòng Quảng bá - xúc tiến du lịch thuộc Sở NV-DL Cà Mau), do địa bàn xa, giao thông đi lại khó khăn nên phần lớn khách quốc tế ít đi du lịch đến vùng rừng đước mà chủ yếu đến vùng rừng tràm U Minh Hạ. Cũng theo ông Trường, giả sử có một người tự thuê phương tiện thì rất khó vào sâu được trong rừng vì các khu rừng ở đây được quản lý rất chặt chẽ, người lạ không trình báo cơ quan chức năng khó vào được.

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.