Tiếp tục vận động thanh niên sống có trách nhiệm

25/06/2015 05:10 GMT+7

Ngày 24.6 tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 3, khóa 7. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN chủ trì hội nghị.

* Hỗ trợ 2,5 triệu thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp

Ngày 24.6 tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 3, khóa 7. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN chủ trì hội nghị.

Sinh viên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông tại Hà Nội - Ảnh: Hải ĐăngSinh viên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông tại Hà Nội - Ảnh: Hải Đăng
Hội nghị đã sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015, góp ý các đề án: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Thành lập CLB Nghệ sĩ trẻ VN; CLB Thanh niên khuyết tật VN; Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ VN lần thứ III…
Theo ý kiến của các đại biểu, công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm nổi bật là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng, thiết thực. Các cơ sở của Hội xây dựng phim ngắn, chùm ảnh giới thiệu về quê hương, đất nước, về truyền thống của địa phương...
Liên quan đến việc hỗ trợ thanh niên nông thôn, anh Phạm Ngọc Thành, đại biểu tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng T.Ư Hội phải kiến nghị các cơ quan T.Ư cần có chiến lược phát triển bền vững về nông sản giúp nông dân (trong đó có thanh niên nông thôn) ổn định sản phẩm làm ra. Việc “cứu dưa” trong thời gian qua chỉ là giải pháp tạm thời, không đem lại hiệu quả lâu dài.
Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, thanh niên sống có trách nhiệm. Thông qua việc vận động thanh niên tích cực thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông như: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, hạn chế sử dụng còi nơi đông người, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông...
Đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên, anh Nguyễn Phi Long cho biết: “Nổi bật trong 6 tháng đầu năm là công tác hỗ trợ cho thanh niên trong việc chọn ngành, chọn nghề trước kỳ thi THPT quốc gia; tạo việc làm góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ cho đất nước; các cấp bộ Hội đã tích cực trang bị kiến thức kỹ năng và những định hướng mới cho thanh niên lập nghiệp”.
Cũng theo anh Long, các chương trình và các cuộc vận động của Hội góp phần nâng cao chất lượng và nhận thức của thanh niên. Tuy nhiên, một số cơ sở Hội vẫn còn lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động, chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng đa dạng của hội viên, thanh niên. Các chương trình hỗ trợ định hướng cho thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp tuy có bước phát triển nhưng vẫn chưa có nhiều giải pháp về nguồn lực hỗ trợ thanh niên. Các chương trình an sinh xã hội chưa có nhiều đổi mới...
Về đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, theo anh Long là rất quan trọng trong tình hình hiện nay với nhiều thanh niên thất nghiệp. Các đại biểu đã thống nhất cao các mục tiêu mà đề án đưa ra như: Đến năm 2020 sẽ hỗ trợ và tư vấn cho 2,5 triệu thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp, thành lập 63 CLB khởi nghiệp trên toàn quốc…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.