Tiếp tục xác minh, làm rõ sai phạm của ông Nguyễn Văn Tâm

06/04/2011 00:43 GMT+7

Ngày 5.4, ông Trịnh Việt Hồng, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh Long An cho biết đã chỉ đạo lập tổ công tác để phối hợp với cơ quan điều tra xác minh, làm rõ mức độ sai phạm của ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên Đội trưởng Đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT tỉnh) mà báo chí đã phản ánh; sau đó sẽ có quyết định xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng (không phải đã cách chức chi ủy viên như một số báo đã thông tin).

Trước đó, ông Tâm bị đưa ra kiểm điểm 2 lần tại tổ Đảng cơ sở và Chi bộ Chi cục QLTT, xoay quanh 4 vấn đề: vượt biên giới đánh bạc, lợi dụng chức vụ ép các nhà hàng mua khăn lạnh, quan hệ tình cảm với bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Lê Hoàng Hùng) và đưa tiền cho bà Liễu đem cho vay. Nhưng qua 2 lần kiểm điểm, ông Tâm chỉ thừa nhận hành vi đánh bạc, phủ nhận mối quan hệ với bà Liễu, đồng thời cũng “không biết gì về những cuộc gọi và những bức thư bà Liễu gửi” cho ông sau khi vụ án xảy ra…

Tuy vậy, khi làm việc với cơ quan điều tra ông Tâm đã không giải thích được lý do trong một thời gian dài, ông và bà Liễu nhiều lần vào một số khách sạn, nhà nghỉ tại TP Tân An để làm gì. Như chỉ riêng tại nhà nghỉ T.P (QL1A, P.Khánh Hậu, TP Tân An), trong 4 quyển nhật ký công an thu giữ vẫn còn ghi lại từ năm 2008 đến cuối năm 2010, ông Tâm cùng với bà Liễu 12 lần đến “nghỉ” tại đây, trong đó có một lần nghỉ qua đêm. Được biết, cơ quan điều tra đã có thông báo kết quả làm việc với ông Tâm cho cơ quan chức năng, nhưng việc kiểm điểm ông Tâm lại chỉ căn cứ vào giải trình của cá nhân này.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.