Vụ đổ bê tông phi tang thi thể: 'Họ khai man, con tôi chưa chết'

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/06/2020 09:12 GMT+7

Sáng 26.6, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục ngày thứ hai xét xử 4 bị cáo trong vụ giết người, đổ bê tông thi thể xảy ra ở xã Hưng Hòa (H.Bàu Bàng, Bình Dương).

Tường thuật trực tiếp
Tiếp tục xét xử vụ giết người, đổ bê tông thi thể ở Bình Dương
 

Lời khai không tưởng tượng nổi trong vụ giết người đổ bê tông lên thi thể ở Bình Dương

Các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ Kiên Giang) được áp giải đến phiên tòa với tâm trạng bình thường hơn so với ngày đầu đến tòa. Riêng bị cáo Hà đã trao đổi với luật sư với vẻ mặt rất tự tin, nói nhiều và rành mạch từng câu.
Ở ngày xét xử đầu tiên, sau khi công bố cáo trạng, HĐXX đã tiến hành xét hỏi đối với Hà, Thảo và Huyên. Cả 3 bị cáo đều phản đối cáo trạng của Viện KSND Bình Dương cáo buộc các bị cáo đã giết nạn nhân Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM) trong tình trạng không thể phản kháng.
Các bị cáo khai nhận trước khi ra tay không có sự bàn bạc và không có sự tham gia của bị cáo Hoa mặc dù trước đó trong các bản tự khai đều nói có sự tham gia của bị cáo Hoa. Bị cáo Hà cũng khai không giết nạn nhân Trần Đức Linh. Đúng 8 giờ 30 ngày 26.6, phiên tòa tiếp tục xét xử với phần xét hỏi đối với bị cáo Huyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.