Tiếp viện rau củ cho người dân làng biển Quảng Bình

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
30/08/2021 08:37 GMT+7

Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân đã kêu gọi hỗ trợ bà con làng biển Ngư Thủy Bắc (H.Lệ Thủy, Quảng Bình ), nơi đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian 14 ngày kể từ 6 giờ ngày 26.8.

Những ngày giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, bà con làng biển bãi ngang Ngư Thủy Bắc ấm lòng hơn với sự đồng hành của các tấm lòng hảo tâm gần xa.

Ngày 27.8, Hội Chữ thập đỏ H.Lệ Thủy kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ rau củ, thực phẩm giúp đỡ người dân làng biển Ngư Thủy Bắc. Ai đăng ký hỗ trợ sẽ được các tình nguyện viên đến nhận tận nơi

ẢNH: H.M

Ở làng biển Ngư Thủy, người dân không có ruộng, phải mua gạo ăn hằng ngày. Vì thế, việc hỗ trợ gạo lúc này rất cần kíp

ẢNH: H.M

Rau xanh là mặt hàng thiết thực được nhiều người đóng góp về Hội Chữ thập đỏ H.Lệ Thủy

ẢNH: H.M

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ H.Lệ Thủy và các tình nguyện viên phân chia từng phần để dễ phân phát. Ngày 29.8, hội đã chuyển 100 phần ra Ngư Thủy Bắc cho bà con

ẢNH: H.M

Hàng hóa chuyển ra xã Ngư Thủy Bắc được giao đến từng nhà dân. Hàng hỗ trợ có gạo, gia vị, nước mắm, mì tôm gửi đến khu cách ly của xã để nấu ăn cho người đang cách ly

ẢNH: H.M

Ngoài các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua kênh hội chữ thập đỏ huyện, mấy ngày qua nhóm Thiện nguyện Lệ Thủy cũng thực hiện chương trình trợ giúp người dân xã Ngư Thủy Bắc. Người dân có nhu cầu mua các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, rau củ quả, dầu ăn, bột ngọt... thì nhắn tin hoặc gọi điện đến nhóm. Nhóm đi mua hộ, sau đó chuyển đến các điểm chốt, nhờ cán bộ đưa đến tận tay người dân trong khu phong tỏa

ẢNH: H.M

Sau khi mua, hàng được bỏ vào thùng hoặc bao và ghi tên, số điện thoại người nhờ mua lên đó để trao đúng địa chỉ

ẢNH: H.M

Nhờ sự chia sẻ mà khó khăn của người dân trong vùng phong tỏa Ngư Thủy Bắc sẽ vơi đi

ẢNH: H.M


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.