Tiết Cương từng bị bạn lừa, phá sản khi tập tành kinh doanh

10/07/2021 11:08 GMT+7

Tiết Cương tiết lộ bản thân từng tập tành kinh doanh nhưng không thành công. Thời điểm đó, người hợp tác với anh ôm tiền bỏ trốn khiến nam nghệ sĩ lỗ khoảng 1 tỉ đồng.

Nghệ sĩ Tiết Cương trở thành khách mời trong Cho ngày hoàn hảo và có dịp chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Trong chương trình, diễn viên sinh năm 1973 cho biết bản thân không muốn mọi người gọi mình là danh hài vì đối với anh, danh xưng này chỉ gói gọn ở một lĩnh vực. Trong khi đó, bản thân nam khách mời hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau từ đóng phim, đóng kịch, viết lách… Anh bày tỏ quan điểm: “Tiết Cương vẫn đóng chính kịch được, vẫn đóng bi kịch được thì tại sao phải gọi là danh hài".
Tiết Cương kể trước khi theo học ở trường sân khấu, nam nghệ sĩ từng có khoảng thời gian 3 năm học lái tàu. Hiện tại, những người cùng lứa với nam diễn viên “có người làm sếp, có người làm thuyền trưởng". Anh tiết lộ: “Khi tôi bỏ học thủy thủ để sang làm nghệ sĩ, sau vài năm các bạn nhìn thấy tôi trên ti vi cũng hết hồn. Mọi người nói: Sao hồi xưa thằng này ở trường đá banh quậy lắm mà giờ thành nghệ sĩ rồi". Khách mời của chương trình chia sẻ thêm sau khi rẽ hướng sang học ở trường sân khấu, anh chung lớp với nhiều diễn viên nổi tiếng hiện nay như Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy…

Nam nghệ sĩ tiết lộ thời hoàng kim, anh từng chạy một đêm mười mấy show

Ảnh: FBNV

Diễn viên sinh năm 1973 kể ngoài hoạt động nghệ thuật, anh từng thử sức với công việc kinh doanh nhưng không thành công. Cụ thể, nam nghệ sĩ hợp tác với một người song họ ôm tiền bỏ trốn, khiến anh gần như rơi vào cảnh phá sản. Chính điều này mang lại cho Tiết Cương một bài học lớn. “Từ đó tôi mới thấy không kinh doanh được đâu, cứ việc mình thì mình làm thôi, đừng bày đặt tập tành nữa. Thiệt hại lúc đó là khoảng 1 tỉ đồng", anh chia sẻ.
Kể về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Tiết Cương cho biết trước đây anh từng tham gia nhóm hài của nghệ sĩ Hữu Châu. Đến năm 2000, anh lập nhóm tấu hài riêng và được chú ý khi tham gia chương trình Gala cười. “Thời cực thịnh, một buổi tối tôi phải chạy mười mấy show. Lúc đó coi như là bán mạng luôn, một phần vì tiền, một phần vì khán giả. Ngày xưa đồng tiền có giá trị. Tôi nhớ lúc đó đóng xong phim Mùi ngò gai là có thể mua một miếng đất", anh tâm sự.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Tiết Cương cho hay: "Tôi chỉ nợ tình thôi, còn nợ tiền thì chưa"

Ảnh: FBNV

Theo nam khách mời, ở hiện tại, việc đóng một bộ phim không thể mua đất được như trước đây. Tiết Cường cho rằng một dự án truyền hình hiện nay có cát sê từ 200 - 300 triệu đồng, trong khi một miếng đất đẹp giá lên đến 4 - 5 tỉ. “Nếu trước đây tôi chịu mua đất thì bây giờ đã khá hơn. Nhưng tính tôi cũng rất nghệ sĩ, mình thích thì mua, không thì thôi. Nhiều khi tôi lấy tiền mua xe toàn bị lỗ", diễn viên sinh năm 1973 bộc bạch. Ở hiện tại, nam khách mời dành thời gian đi quay gameshow, đóng phim, viết kịch bản và tập trung phát triển kênh YouTube của mình.
Trong chương trình, khi Lê Hoàng đặt giả thiết nếu Tiết Cương nghiêm túc hơn thì giờ đây anh đã có vị trí cao và một tổ ấm hạnh phúc. Nhìn nhận về vấn đề này, diễn viên Mùi ngò gai khẳng định bản thân dám làm dám chịu chứ không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Anh tiết lộ thêm: “Hiện tại cuộc sống của tôi cũng thoải mái. Tôi thấy mình không thiếu nợ ai là hay rồi. Tôi chỉ nợ tình thôi, còn nợ tiền thì chưa. Còn công việc thì tôi cũng vui vẻ. Nhà tôi cũng bé thôi, nhưng đủ sống là được".
Thông qua những chia sẻ về tính cách và cuộc đời của mình, Tiết Cương bày tỏ: "Hi vọng những vị khán giả lớn tuổi có thể hiểu và thông cảm cho tôi. Còn những khán giả trẻ nhìn vào tôi để thấy những gì tốt thì học hỏi, còn điều gì không tích cực lắm thì tránh".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.