Tiết học đầy cảm xúc sau kỳ nghỉ Covid-19 của học sinh Cà Mau

20/04/2020 18:36 GMT+7

Sáng 20.4, tại tỉnh Cà Mau, học sinh khối lớp 9 và 12 đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 kéo dài vừa qua.

Ngày đầu đi học trở lại mang đến nhiều cảm xúc cho phụ huynh, học sinh và cả thầy cô giáo sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19.

Vui khi được gặp lại bạn bè, thầy cô

Trở lại trường học sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19 kéo dài, Lâm Thị Cẩm Tú, học sinh lớp 12 chuyên văn, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, hào hứng: “Mình cảm thấy rất vui sau một thời gian nghỉ dài nay quay lại trường học. Vui khi được gặp lại bạn bè, thầy cô, có thể trải qua những giờ học thú vị cùng với mọi người. Tuy nhiên, mình cũng khá lo lắng với khoảng thời gian phía trước vì còn phải thi THPT quốc gia...”. 

Tương tự, Nguyễn Thị Kiều Diễm, học sinh lớp 12C7, Trường THPT Phú Hưng, cho biết tiết học đầu tiên sau những ngày học online rất vui và phấn khởi. Diễm bày tỏ: “Bản thân em và các bạn tự ý thức trang bị cho mình như khẩu trang, nước rửa tay để bảo vệ sức khỏe thật tốt. Đồng thời tụi em luôn cập nhật thông tin hướng dẫn từ nhà trường và của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19”.

Học sinh với niềm vui đến trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19

Vũ Lâm

Phan Võ Bảo Anh, học sinh lớp 12 chuyên văn, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cho biết tiết học đầu tiên của em sau những ngày học online và trực tuyến là tiết toán. Trong khoảng thời gian nghỉ dịch, Bảo Anh vẫn luôn ôn tập kiến thức thường xuyên nên không bị bỡ ngỡ khi học trở lại. Tuy nhiên, tiết học không nhộn nhịp như trước đây, vì sĩ số lớp được chia nhỏ. 

“Nhìn lớp, nhìn trường thưa, học sinh hạn chế tiếp xúc nên cũng có chút buồn, chút không quen”, Bảo Anh bộc bạch.

Chia nhỏ sĩ số, đảm bảo khoảng cách 2 mét

Thầy Lê Chí Hiển, Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Hưng (Cà Mau), Phó ban công tác chống dịch tại trường, cho biết thực hiện theo công văn chỉ đạo của Sở GD-ĐT Cà Mau, trường đã chuẩn bị xà phòng rửa tay, khăn lau tay, phun cloramin B diệt khuẩn các phòng học trước khi đón học sinh trở lại trường học. Trong quá trình học, học sinh đảm bảo khoảng cách 2 mét, đặc biệt là mỗi lớp được chia nhỏ sĩ số. Đồng thời, căn tin vẫn đóng cửa, giờ giải lao học sinh không được tập trung đông...

Cô Phạm Hải Như (giáo viên Trường THPT Phú Hưng) chia sẻ: “Lâu ngày không đứng trên bục giảng, việc dạy và học trực tiếp làm tôi cảm thấy hào hứng. Theo tôi, việc dạy học online và truyền hình không hiệu quả bằng việc dạy trực tiếp. Khi dạy trực tiếp trên lớp, tôi có thể hướng dẫn, nắm bắt việc học và giải đáp thắc mắc kịp thời của học sinh, giúp các em hiểu bài tốt hơn". 

Giờ giải lao sân trường vắng vẻ

Vũ Lâm

Theo cô Như, quay trở lại dạy và học trong thời gian này là hoàn toàn hợp lý đối với tỉnh Cà Mau, vì tỉnh là địa phương có nguy cơ thấp và chưa có ca mắc Covid-19 từ đầu mùa dịch đến nay. 

Trước đó, ngày 16.4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc cho phép học sinh đi học trở lại (khối lớp 9 và 12) từ ngày 20.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.