Tiết kiệm năng lượng: Cung chưa đủ cầu

24/05/2011 05:20 GMT+7

Dù muốn tiết kiệm điện năng, nhưng cái khó của nhiều doanh nghiệp hiện nay là thiếu nguồn cung ứng trong lĩnh vực tư vấn cũng như sự hạn chế của các thiết bị tiết kiệm điện thay thế.

Tại một hội thảo về tiết kiệm năng lượng được tổ chức mới đây tại phía Nam, lãnh đạo một khách sạn lớn cho hay đã thực hiện tiết kiệm từ năm 2006 do chi phí điện ngày một tăng cao. Ban đầu khách sạn chỉ thay hệ thống chiếu sáng bằng các bóng đèn tiết kiệm điện, sau đó tiến dần sang hệ thống làm lạnh bằng việc thay dần các máy đời cũ sang đời mới ít tiêu hao điện hơn. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, nếu so với hiệu quả của các chuỗi khách sạn cùng hệ thống trong khu vực, tiêu hao điện năng tại đây vẫn cao hơn khá nhiều. Cụ thể, năm 2010, giá trị tiêu hao điện năng chiếm 4,2% tổng doanh thu khách sạn này, và dự kiến sẽ tăng lên 4,7% do giá điện tăng.

Không chỉ khách sạn này, nhiều doanh nghiệp dù rất muốn đầu tư chuyển đổi hệ thống thiết bị sử dụng điện, nhưng gặp khó do trên thị trường không có thiết bị thay thế hiệu quả, nếu muốn mua đều phải nhập từ nước ngoài về với chi phí cao.

Theo các chuyên gia, hạn chế với thị trường thiết bị, công nghệ hiệu quả năng lượng là khả năng nội địa hóa chưa cao do quy mô thị trường chưa đủ lớn, ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển và mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực này chưa nhiều.

Đơn cử trong lĩnh vực chế tạo bóng đèn tiết kiệm điện made in Việt Nam, hàng năm có khá nhiều ý tưởng đã được nghiên cứu thành công và trao giải thưởng. Nhưng các nghiên cứu này vẫn chỉ dừng ở ý tưởng mà chưa có được “bà đỡ” là các doanh nghiệp, để đi tới được sản xuất và phát triển ứng dụng đại trà, thay thế cho các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm nhập khẩu giá cao. Để khuyến khích được sự tham gia của các công ty vào lĩnh vực này, các chuyên gia cho rằng, rất cần sự can thiệp và hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn đầu.

Hiện đã có nhiều công ty tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng đã ra đời, riêng ở thị trường TP.HCM đã có khoảng 500 công ty kinh doanh sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong các lĩnh vực công nghiệp, vật liệu xây dựng, chiếu sáng, cơ điện công trình. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cao hiện nay. Chưa kể, chất lượng và uy tín của nhiều công ty đến đâu vẫn còn là băn khoăn lớn với nhiều khách hàng.

Chương trình và mục tiêu tiết kiệm năng lượng những năm qua đã được thực hiện khá bài bản tại nhiều địa phương. Nhưng tiết kiệm năng lượng không còn là chương trình, mà phát triển như một lĩnh vực, với hoạt động của nhiều công ty chuyên nghiệp cung ứng cả tư vấn và thiết bị hỗ trợ.

Trên thực tế, tiết kiệm năng lượng liên quan rất lớn đến việc giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, cũng như nền kinh tế. Theo một tính toán, để tạo ra 1GDP, Việt Nam cần 600 kgTOE (kg dầu quy đổi), so với 400 kgTOE của Thái Lan, trung bình của thế giới là 300 kgTOE, nước Nhật là 100 kgTOE. Trả lời báo chí, ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng TP.HCM cho rằng, con số này cho thấy, trình độ công nghệ, năng lực quản trị năng lượng trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng chưa cao, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến không hiệu quả năng lượng tại VN.

Và để thay đổi được điều này, rất cần vai trò lớn của Nhà nước trong việc điều tiết và kiểm soát việc sử dụng năng lượng một cách hài hòa và hợp lý.

Vũ Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.