Tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 xuất quân phun hóa chất Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C

Huy Đạt
Huy Đạt
26/07/2020 21:32 GMT+7

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 , tối ngày 26.7, tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 đã huy động lực lượng phun hóa chất tại Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng .

PV Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường, lúc 20 giờ 30 phút ngày 26.7, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự Q.Hải Châu, Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai chặn tuyến đường Quang Trung, đoạn trước bệnh viện Đà Nẵng để lực lượng quân đội làm nhiệm vụ.

Tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 phun hóa chất phòng chống Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C

Ảnh: Huy Đạt

Lực lượng CSGT và quân sự chặn đường ra vào bệnh viện để tiểu đoàn hóa học 78 thực hiện nhiệm vụ

Ảnh: Huy Đạt

Cận cảnh khí tài "khủng" phun hóa chất tại bệnh viện phát hiện Covid-19 tại Đà Nẵng

Vào lúc 21 giờ ngày 26.7, tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5 đã điều 8 xe, trong đó có 3 chiếc xe chuyên dụng phục vụ việc phun hóa học tại Bệnh viện Đà Nẵng, những xe còn lại chở lực lượng.

Lực lượng kiểm soát quân đang làm nhiệm vụ

Ảnh: Huy Đạt

Hiện lực lượng thuộc Binh chủng hóa học đã tiến vào khu vực khoa Y học nhiệt đới, nơi đang cách ly và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và F1.

Nhiều chiến sĩ đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ tiểu đoàn hóa học 78 làm nhiệm vụ

Ảnh: Huy Đạt

Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan đến BN420, người từng tới một chung cư ở TP.HCM

Theo một lãnh đạo thuộc tiểu đoàn hóa học 78, Quân khu 5 cho biết, để vận hành phun hóa học đơn vị đã điều 50 chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Còn lại, bên ngoài lực lượng Kiểm soát quân sự hơn 30 người làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, đề phòng sự cố. Theo vị lãnh đạo này, việc triển khai phun hóa học khử trùng mất thời gian khoảng hơn 2 giờ đồng hồ.

Lực lượng thuộc tiểu đoàn hóa học 78 đã sẵn sàng phun hóa chất tại Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng để phòng chống Covid-19

Ảnh: Huy Đạt

Tiểu đoàn hóa học 78 làm nhiệm vụ

Ảnh: Huy Đạt

Lúc 21 giờ 30 phút, 2 xe trong số 8 xe đã rời Bệnh viện C di chuyển qua Bệnh viện Đà Nẵng. Xe di chuyển hướng về cổng Bệnh viện Đà Nẵng đường Quang Trung tiến hành phun hóa chất (Bệnh viện C sát bên Bệnh viện Đà Nẵng - PV).

Tất cả các xe đã rút ra bên ngoài Bệnh viện C, triển khai phương án phun hóa chất bên ngoài bệnh viện C

Ảnh: Huy Đạt

Theo các chiến sĩ tiểu đoàn hóa học 78 vừa rời Bệnh viện C cho biết, vì đường dẫn vào bệnh viện nhỏ, xe quân dụng tiếp cận khó khăn khiến đơn vị phải chuyển phương án, tiếp cận bằng việc nối đường dẫn dài vào bệnh viện.

Phun hóa chất ở Bệnh viện Đà Nẵng

Ảnh: Huy Đạt

Tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 phun hóa chất trong khuôn viên Bệnh viện Đà Nẵng

Ảnh: Huy Đạt

Lúc 23 giờ ngày 26.7, lực lượng thuộc Quân khu 5 đã rút khỏi bệnh viện Đà Nẵng kết thúc nhiệm vụ phun hóa chất tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C

Ảnh: Huy Đạt

Đề nghị giãn cách xã hội toàn TP.Đà Nẵng 15 ngày từ 0 giờ 27.7


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.