Tiểu thương chợ Tân Bình băn khoăn về dự án xây chợ mới

24/09/2014 16:08 GMT+7

(TNO) Các tiểu thương chợ Tân Bình đang lo lắng, bàn tán và nhiều người không đồng tình với dự án xây chợ mới của UBND quận Tân Bình (TP.HCM).

(TNO) Các tiểu thương chợ Tân Bình đang lo lắng, bàn tán và nhiều người không đồng tình với dự án xây chợ mới của UBND quận Tân Bình (TP.HCM).

>> Gần 3.000 tỉ đồng xây mới chợ Tân Bình

Các tiểu thương phản đối việc xây chợ Tân Bình 1
Chợ Tân Bình sẽ được xây mới với quy mô 6 tầng

“Không bán ở chợ thì đem về nhà bán”

Kinh doanh quần áo tại chợ Tân Bình được 30 năm, sau khi nghe thông tin đập chợ cũ xây chợ mới, chị Trang Thu nói: “Chợ Tân Bình chỉ mới xây dựng được 50 năm, chưa hư hỏng đến mức phải đập bỏ xây mới, nếu trong trường hợp dự án vẫn thực hiện mà các tiểu thương phải chịu thiệt thòi quá thì chúng tôi chấp nhận đem hàng về nhà bán, vì các mối đã có sẵn từ 30 năm nay”

Chú Điệp (Sạp E13, khu A1, chợ Tân Bình) cho rằng chợ Tân Bình không giống như Thương xá Tax hay các trung tâm thương mại lớn khác, chợ này thường bán sỉ, chỉ dành cho mối quen đến lấy hàng với số lượng lớn, việc vận chuyển hàng hóa ra vào liên tục, khó đi bằng thang máy hay cầu thang.

Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương cho biết họ sẽ chấp nhận bỏ tiền ra đầu tư cho dự án nếu xây dựng chợ Tân Bình theo kiểu chợ truyền thống hoặc đơn giản chỉ là nâng cấp, sửa chữa lại, thay vì biến nó thành một trung tâm thương mại.

Các tiểu thương phản đối việc xây chợ Tân Bình 2
Sáng 24.9, chợ Tân Bình vẫn hoạt động đông đúc, bình thường

Các tiểu thương phản đối việc xây chợ Tân Bình 3
Đến 12 giờ, các mối hàng vẫn tấp nập bốc vác hàng từ chợ Tân Bình đưa về các tỉnh, huyện

Bồi thường 30 triệu là không thỏa đáng

Việc các tiểu thương bỏ tiền ra mua sạp ở chợ cũ, bây giờ qua chợ mới phải đóng tiền để thuê sạp, khiến nhiều tiểu thương phản đối quyết liệt.

Chị Trần Thái Phương (Sạp 30A, khu 1A, chợ Tân Bình) nói: “Không có tiểu thương nào chấp nhận việc lên chợ mới phải đóng tiền thuê mặt bằng với giá cao ngất ngưởng là 400.000 đồng/m², một sạp tối thiểu theo là 3m² thì tiểu thương đóng 1,2 triệu đồng/tháng, theo phương án 30 năm là phải đóng 432 triệu đồng. Hàng hóa bán lời được bao nhiêu mà phải bỏ ra số tiền quá lớn”.

Ngoài ra, các tiểu thương cho rằng việc họ không mua sạp mới sẽ được đền bù 30 triệu đồng/sạp là bất hợp lý.

Anh Minh (Sạp A1, bán quần áo chợ Tân Bình) cho biết hiện tại một sạp ở chợ Tân Bình có giá sang tay từ 2 đến 10 tỉ đồng, vậy đền bù 30 triệu đồng chẳng giúp ích được gì cho các tiểu thương.

UBND quận Tân Bình công bố sẽ xây dựng Trung tâm thương mại đa năng và xây dựng mới chợ Tân Bình. Dự kiến, chợ Tân Bình mới sẽ được khởi công vào tháng 5.2016 và được đưa vào sử dụng từ tháng 11.2018. Tổng kinh phí dự kiến cho dự án xây dựng chợ Tân Bình là 2.879 tỉ đồng.

Chủ đầu tư trúng thầu xây chợ Tân Bình là Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tân Quang, đơn vị từng thi công xây dựng chợ An Đông trước đây. Sau khi xây xong, chủ đầu tư sẽ giao lại cho UBND Q.Tân Bình để tái bố trí sạp chợ cho tiểu thương.

Trong thời gian xây dựng mới, UBND quận Tân Bình xây dựng hai chợ tạm để các tiểu thương buôn bán.

Bài, ảnh: Ngọc Lê

>> Vĩnh Long: Tặng sổ tiết kiệm cho tân binh lên đường nhập ngũ
>> Lập biên bản vi phạm 3 bãi giữ xe chợ Tân Bình
>> Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM xử phạt chợ Tân Bình và chợ Bình Tây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.