Tiểu thương chợ truyền thống TP.HCM thở phào vì giá rau củ đã ‘hạ nhiệt’

Lê Nam
Lê Nam
21/07/2021 09:00 GMT+7

Sáng 20.7.2021, tiểu thương bán rau củ quả hàng chục năm tại chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10, TP.HCM) cho biết giá rau củ đã hạ nhiệt đáng kể; trong khi đó, giá thịt cá cũng đã trở về bình thường, người dân yên tâm mua sắm.

Chợ Nguyễn Tri Phương là một trong số ít các chợ được hoạt động trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách, đồng thời tiếp giáp các quận 3, quận 5 – là những quận đang không còn chợ truyền thống nào hoạt động do Covid-19.

Chợ Nguyễn Tri Phương (Q.10) hoạt động đảm bảo các quy định phòng dịch Covid-19

Lê Nam

Những ngày TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, tại chợ Nguyễn Tri Phương chỉ có các quầy hàng bán rau củ quả, thịt cá và thực phẩm khô được hoạt động.

Tiểu thương thở phào vì giá rau củ quả đã "hạ nhiệt" sau nhiều ngày biến động

Lê Nam

Trao đổi với Phóng viên Báo Thanh Niên, một vị đại diện ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương cho biết, suốt thời gian vừa qua đã triển khai cho lực lượng an ninh bảo vệ trực ở chốt cổng ra vào. Người dân đi chợ vào cổng trước để đo thân nhiệt, khai báo y tế và rửa tay khử khuẩn. Sau khi mua hàng xong thì lực lượng bảo vệ hướng dẫn cho ra cổng sau.

Các sạp hàng niêm yết giá

Lê Nam

Hàng tuần ban quản lý chợ triển khai xịt khử khuẩn, một tuần từ 2-3 lần. Trước đó, quan quản lý chợ cũng lấy mẫu test nhanh cho khoảng 300 tiểu thương đang còn hoạt động tại chợ.

Một tiểu thương vui mừng khi chợ đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, bà con sớm được buôn bán trở lại

Lê Nam

Nhiều tiểu thương sau khi nghe tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cũng chủ động lắp các lớp kính chống giọt bắn bao quanh sạp hàng để tự bảo vệ bản thân và người dân đến mua hàng.

Một tiểu thương chủ động lắp vách ngăn chống giọt bắn để đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng

Lê Nam

Khi dịch diễn biến căng thẳng, ban quản lý thường xuyên nhắc nhở tiểu thương phải đeo kính chống giọt bắn, hạn chế tiếp xúc giữa người mua với người bán nên đến thời hiện tại chưa có trường hợp lây nhiễm nào trong chợ. Vì vậy, chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) chỉ tạm nghỉ khoảng 5 ngày (từ ngày 25-30.6) và cho hoạt động trở lại từ ngày 1.7 đến nay.

Chiều 19.7, trên một số mạng xã hội, nhiều người truyền nhau thông tin “Danh sách các chợ đã được cho phép bán hàng thiết yếu tại TP.HCM”. 

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết, đó là thông tin giả.

Tính đến tối 19.7, tại TP.HCM chỉ có thêm chợ Kiến Thành (quận Bình Tân) mở cửa cho tiểu thương bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả. Như vậy, từ ngày 14.7 đến nay, thành phố chỉ có 3 chợ truyền thống được mở hoạt động lại, chỉ kinh doanh mảng thực phẩm tươi sống, rau củ quả là chợ Phú Thọ (quận 11), chợ An Đông (quận 5), chợ Kiến Thành (quận Bình Tân).

Sở Công thương TP.HCM công bố danh sách 40 chợ còn lại đang được phép duy trì hoạt động tại TP.HCM. Trong đó có 32 chợ loại 3; 6 chợ loại 2 và 2 chợ loại 1. 

Có 9 quận huyện đang không còn chợ nào hoạt động do Covid-19, đó là các quận 1, 3, 4, 6, 7, 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và huyện Hóc Môn, Nhà Bè.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.