Tìm cách xử lý 15.000 lô đất tái định cư dư thừa

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/04/2021 09:35 GMT+7

Giám đốc Sở TN-MT TP. Đà Nẵng Tô Văn Hùng cho biết đã có tham mưu UBND TP xử lý đối với 15.000 lô đất tái định cư dư thừa, nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

Chiều 26.4, trả lời câu hỏi giải pháp xử lý 15.000 lô đất tái định chưa được bố trí, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng nhìn nhận, đây vấn đề bất cập trong công tác giải tỏa đền bù, “thiếu chỗ này nhưng lại thừa chỗ kia”.
Theo ông Hùng, người dân bị giải tỏa khu vực này thì luôn muốn nhận đất tái định cư cũng tại vị trí gần đó chứ không muốn nhận đất chỗ khác.
“Sở TN-MT TP đã đề xuất giải pháp cho người dân nhận đất tái định cư một chỗ khác nhưng việc này hết sức khó khăn vì ở chỗ làm thế nào đảm bảo đơn giá ngang nhau. Ví dụ như thu hồi ở Q.Hải Châu mà đi đền bù ở Q.Cẩm Lệ thì đó là cả vấn đề. Nhất là thuyết phục người dân đồng ý là rất khó”, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng nói.
Ông Hùng cho biết thêm, việc giải quyết bài toán thừa 15.000 lô đất đã được Sở tham mưu UBND TP cách xử lý.
Cụ thể, sẽ hợp thửa các lô tạo thành lô đất lớn để khai thác mục đích khác. Thứ hai, Đà Nẵng sẽ đưa ra tổ chức đấu giá tránh tình trạng dư thừa. Những khu vực lân cận mà có thể áp dụng hình thức đền bù ở vị trí các lô đất tái định cư thì cũng sẽ áp dụng để tránh tình trạng dư thừa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.