Tim Cahill đội tuyển Úc: Socceroos vẫn cần huyền thoại sống

19/05/2018 10:21 GMT+7

Đường tới World Cup 2018: Chân dung, thành tích thi đấu tại các câu lạc bộ của Tim Cahill trong đội tuyển Úc. Tin tức, hình ảnh, tiểu sử và vị trí sở trường của Tim Cahill tại vòng loại World Cup 2018.

Tim Cahill được nhiều người biết đến như một biểu tượng của đội tuyển Úc. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m78, tuy nhiên Cahill lại có khả năng đánh đầu thiên bẩm với khả năng chọn vị trí và bật nhảy ấn tượng. Những bàn thắng bằng đầu của anh luôn có một giá trị đặc biệt với đội tuyển xứ sở chuột túi. Đó có thể là những pha lập công giúp khai thông bế tắc hoặc cứu đội nhà tránh khỏi thất bại.
Tim Cahill giờ không còn trẻ nữa, tốc độ và khả năng tranh chấp cũng không còn như xưa, nhưng mỗi lần có cơ hội ghi bàn anh đều chuyển hóa rất tốt. Chính vì vậy, dù năm nay đã bước sang tuổi 38, HLV Angelos Postecoglou vẫn điền tên anh vào danh sách đội hình tuyển Úc.
Tại vòng loại World Cup 2018, Úc đã xuất sắc đánh bại đại diện Honduras (khu vực CONCACAF) với tỉ số 3-1 ở Sydney, qua đó giành vé đến VCK World Cup 2018. Tới Nga bằng tấm vé vớt không phải điều đáng tự hào, song Úc chính là một trong những niềm hi vọng của Châu Á trên đất Nga vào tháng 6.
Con đường đến nước Nga của đội bóng xứ chuột túi khá nhọc nhằn. Họ chỉ xếp thứ 3 ở vòng loại và buộc thi đấu play–off với Syria. May mắn cho Úc khi trong đội hình của họ có Tim Cahill. Trong trận đấu đầu tiên của mình ở năm 2018 cho đội tuyển quốc gia, lão tướng 38 tuổi đã ghi được 2 bàn thắng sau các pha không chiến mang đậm thương hiệu của mình để giúp đội nhà nuôi tiếp hi vọng giành vé đi World Cup. Đó là giá trị của Tim Cahill.
Sau 14 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Cahill đã ghi 50 bàn thắng sau 105 lần ra sân, dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyền Úc. Trong cả 3 lần tham dự World Cup (2006, 2010, 2014), Tim Cahill đã có cho mình tổng cộng 5 bàn thắng. Trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở các kỳ World Cup khác nhau, vượt trên cả hai ngôi sao là Messi và Ronaldo. Với việc lần thứ 4 cùng Úc đến World Cup vào mùa hè này, Tim Cahill đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất khi chỉ còn kém thủ môn huyền thoại Mark Schwarzer, người đã thi đấu 109 trận cho tuyển Úc 4 trận đấu.
Với những đóng góp cực kì to lớn của mình cho đội tuyển quốc gia, Tim Cahill xứng đáng trở thành huyền thoại sống của Úc, một cầu thủ nhiệt huyết bền bỉ luôn sẵn sàng “xung trận” và “toả sáng” lúc đội nhà gặp khó khăn.
Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ: Timothy Filiga Cahill

Quốc tịch: Úc

Ngày sinh: 06.12.1979

Cao:1m78 

Vị trí: Tiền đạo

Các CLB từ trước đến nay: Millwall, Everton, New York Red Bulls, Shanghai Shenhua, Hangzhou Greentown, Melbourne City

Thành tích: Vô địch giải Asian Cup 2015

Số lần khoác áo ĐTQG: 105

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.