
Ngày 9.8 có 2.340 ca mắc Covid-19 mới, gia tăng bệnh nhân nặng phải thở máy
Chiều nay 9.8, Bộ Y tế thông báo 2.340 ca mắc Covid-19 mới. Đây là số mắc cao nhất trong khoảng hơn 2 tháng gần đây, sau nhiều ngày liên tục tăng.
Chiều nay 9.8, Bộ Y tế thông báo 2.340 ca mắc Covid-19 mới. Đây là số mắc cao nhất trong khoảng hơn 2 tháng gần đây, sau nhiều ngày liên tục tăng.
6 tháng đầu năm 2022, toàn quốc có 15 người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỉ đồng. Trong đó, có trường hợp được chi trả gần 4 tỉ đồng.
Chiều nay 26.3, Bộ Y tế thông báo có 103.124 ca mắc Covid-19 trong nước tại 63 tỉnh, thành. Riêng Hà Nội có 9.623 ca, tiếp tục giảm so với các ngày trước đó. Có 3.353 bệnh nhân nặng đang điều trị.
Cơ địa béo phì, nặng tới 140 kg kèm nguy kịch hô hấp cấp, phổi đông đặc 80%, tỉ lệ tử vong lên đến 80 - 90%, một nam bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM đã hồi phục thần kỳ sau 84 ngày can thiệp ECMO liên tục với những nỗ lực suốt 3 tháng trời của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16.
Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đang cách ly, chăm sóc, điều trị cho 68.000 ca mắc Covid-19. Tổng số ca mắc giảm khoảng 20.000 ca so với nửa tháng trước, hiện tại số ca nặng cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM đang tiếp nhận điều trị cho 249 bệnh nhân nặng, trong đó có 106 bệnh nhân đã hồi phục một cách kỳ diệu trong thời gian rất ngắn.
Tin dịch Covid-19 tại Việt Nam đến 18 giờ ngày 24.3, Việt Nam không có ca mắc mới trong ngày, tổng số ca mắc cộng dồn đến nay là 2.576.
Vì nặng đến 300 kg nên một người đàn ông ở Pháp không thể đi lọt qua cửa. Ông bị gãy chân và nằm một chỗ. Sau nhiều tuần chuẩn bị, hơn 50 người đã phối hợp, dùng đến cần cẩu để đưa ông đến bệnh viện.
Tại Hà Nội, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam đã tập huấn về dinh dưỡng trong phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho các điều dưỡng trưởng của các bệnh viện ở phía bắc, trong hai ngày 2 - 3.10.
Những giáo sư đầu ngành được Bộ Y tế tiếp tục cử vào miền Trung phối hợp với “Bộ chỉ huy tiền phương” của Bộ Y tế tại Đà Nẵng tăng cường năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng.
Thông tin cập nhật từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho hay, sức khỏe 3 trong 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 đang tiến triển tốt.
Bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung (thân tử cung) trẻ nhất và cân nặng nhất mà các bác sĩ từng gặp tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Bệnh nhân quá mập nên việc phẫu thuật rất khó khăn.