1
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tiếp thu theo ý kiến của đa số đại biểu, quy định theo hướng cho phép người dân được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31.12.2022.
6
Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đồng tình với đề xuất bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1.7.2021 khi luật Cư trú có hiệu lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
3
Tại hội thảo góp ý cho dự án luật Cư trú sửa đổi do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức, nhiều ý kiến băn khoăn về thời gian xóa sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
0
Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy thay quản lý công dân bằng mã số định danh cá nhân được đông đảo người dân ở TP.HCM ủng hộ. Thậm chí, nhiều người đang trông chờ từng ngày, bỏ càng sớm càng tốt.
0
Đa phần các đại biểu Quốc hội bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi, khi các điều kiện đi kèm với việc bỏ sổ hộ khẩu đều có vẻ chưa sẵn sàng.
18
Theo ĐB Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc), cần hiểu là chúng ta không bỏ hộ khẩu, chỉ thay đổi cách thức quản lý từ sổ hộ khẩu sang phương thức hiện đại hơn là mã số định danh cá nhân.
20
Rất nhiều bạn đọc ủng hộ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong quản lý dân cư.
0
Phụ huynh đang mong chờ quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có thể thay đổi việc tuyển học sinh vào trường công lập theo hộ khẩu đang áp dụng nhiều năm nay.
16
Chính phủ chính thức trình Quốc hội dự án luật Cư trú sửa đổi, trong đó đề xuất bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2021 khi luật có hiệu lực. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lo lắng về tiến độ thực hiện chính sách này.
10
Chính phủ đề xuất bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để chuyển sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân, trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư