Tìm máy bay MH370 ra xác... tàu đắm

13/05/2015 17:11 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bí ẩn MH370 đã phát hiện một xác tàu đắm chưa từng được biết đến dưới đáy nam Ấn Độ Dương.

(TNO) Các chuyên gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bí ẩn MH370 đã phát hiện một xác tàu đắm chưa từng được biết đến dưới đáy nam Ấn Độ Dương.

MH370Hình ảnh những phần của xác tàu đắm do đoàn tìm kiếm ghi nhận được - Ảnh: AFP
Báo The Australian ngày 13.5 dẫn thông tin từ Cơ quan an toàn giao thông Úc cho biết, thiết bị sonar trên một con tàu tìm kiếm máy bay MH370 đã phát hiện một nhóm vật thể ở độ sâu gần 4 km so với mặt nước biển.
Mặc dù các chuyên gia biết ngay đó không phải là chiếc Boeing 777, chuyến bay số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích cách đây 14 tháng, họ vẫn tìm hiểu xem đó là gì. Một tàu lặn không người lái đã được điều đi “thị sát tình hình” và phát hiện rất nhiều vật thể nhân tạo khác nhau, trong đó vật lớn nhất dài khoảng 6 m.
Thêm một camera được đưa xuống đáy biển và các phân tích mới nhất cho thấy đó là xác một con tàu chưa từng được biết đến. Hiện các chuyên gia hàng hải đang tiếp tục phân tích các hình ảnh đã ghi nhận được.
The Autralian dẫn lời Michael McCarthy -– một nhà khảo cổ hàng hải giàu kinh nghiệm, làm việc tại Bảo tàng hàng hải Tây Úc - cho biết đó là một con tàu chở hàng được đóng vào khoảng giữa đến cuối thế kỷ 19.
Ông phát biểu: “Chúng ta có rất nhiều câu chuyện về các con tàu đắm giữa Ấn Độ Dương và bạn sẽ khó mà biết được xác tàu nào là của chiếc nào nếu không nắm trong tay danh sách đầy đủ tất cả các tàu đã bị đắm”.
Hiện đoàn tìm kiếm đã di chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục sứ mạng đầy khó khăn của mình: dò tìm chiếc máy bay mất tích.
Nếu đến cuối tháng 5 này, cuộc tìm kiếm, được cho là quy mô nhất và tốn kém nhất trong lịch sử, vẫn không có kết quả, diện tích tìm kiếm sẽ được mở rộng thêm 60.000 km2 trên Ấn Độ Dương. Hiện đoàn tìm kiếm đã “cày xới” hơn 75% diện tích khu vực tìm kiếm được khoanh vùng và đang di chuyển về phía nam, tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi mùa đông đến.
Hiện 1 trong 4 chiếc tàu tìm kiếm đã tạm ngưng hoạt động. Đó là chiếc chở theo tàu lặn không người lái kể trên. Thời tiết xấu khiến tàu lặn không thể hoạt động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.