Tìm người hiến máu cực hiếm để cứu bé gái bị ung thư

12/12/2018 11:09 GMT+7

Cô bé 2 tuổi Zainab Mughal (ở Florida, Mỹ) là một trong những người có nhóm máu hiếm nhất trên thế giới.

Cô bé đang chiến đấu từng ngày với căn bệnh u nguyên bào thần kinh. Để sống sót, bé cần truyền máu để có thể hỗ trợ cho việc duy trì được liệu trình điều trị và cần 7 - 10 người hiến tặng máu.
Tuy nhiên, đây là một việc rất khó vì bé mang một nhóm máu cực kỳ hiếm gặp, rất khó tìm kiếm được người có nhóm máu phù hợp với nhóm máu của bé, theo NBC News ngày 5.12.
Chỉ có những người gốc Pakistan, Ấn Độ hay Iran mới có thể có cùng nhóm máu với Zainab vì gia đình cô bé cũng có nguồn gốc Pakistan.
Tuy nhiên, trong cộng đồng này, có chưa tới 4% dân số có thể có cùng nhóm máu với bé, theo tổ chức phi chính phủ OneBlood (ở Nam Florida, Mỹ). Tổ chức này đang chịu trách nhiệm tìm kiếm người hiến máu phù hợp trên toàn cầu cho bệnh nhi.
“Chúng tôi hiện tại không tìm thấy cơ hội nào trong việc tìm kiếm nhóm máu phù hợp nếu chỉ tìm trong một vài nhóm người. Vì vậy, chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm để cố gắng tìm thấy ai đó có nhóm máu phù hợp”, Frieda Bright, quản lý phòng thí nghiệm ở tổ chức OneBlood, nói với CNN.
Nhóm máu của bé Zainab bị mất một kháng nguyên. Vì vậy người hiến tặng phải có máu mất kháng nguyên này.
Sandra Nance của Chương trình Hiến tặng Máu hiếm Mỹ cho biết có ít nhất 59 loại máu hiếm và hơn 120.000 người hiến tặng. Tuy nhiên, trong số đó không có người nào phù hợp với nhóm máu của bé.
Đến nay, chương trình đã phát hiện có 3 người có nhóm máu phù hợp với bé Zainab, theo CNN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.