Tìm nguồn tạng hiến để ghép phổi cho bệnh nhân phi công người Anh

Liên Châu
Liên Châu
15/05/2020 04:28 GMT+7

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 (BCĐ) cho biết, ngày 14.5 VN không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Trong ngày, có thêm 8 bệnh nhân (BN) tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh. Đó là các BN thứ 50, 34, 141, 185, 193, 196, 244, 263. Đến chiều 14.5, đã có 260 ca (90%) trong số 288 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại VN đã được công bố khỏi bệnh. 13.719 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly.
Về điều trị BN nặng, BCĐ cho biết, các chuyên gia đã có cuộc hội chẩn liên viện, chỉ định ghép phổi cho BN 91 (nam phi công người Anh). BV Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), BV Chợ Rẫy TP.HCM và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đang tìm nguồn cho tạng (phổi) để ghép cho BN 91.

Tìm nguồn cho tạng và nguồn tài trợ để ghép phổi cho BN91 đang nguy kịch

BN này đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, tiếp tục được hồi sức tốt để đủ điều kiện sức khỏe cho cuộc mổ ghép phổi. Các chuyên gia lưu ý, tình trạng tổn thương phổi không hồi phục và tình trạng nhiễm trùng với BN 91 cần được tiếp tục điều trị, kiểm soát các nguồn nhiễm trùng vào người bệnh. BN được làm xét nghiệm nuôi cấy để xác định không còn SARS-CoV-2. Khi kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính, sẽ chuyển BN này sang BV Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị, chuẩn bị ghép phổi.
Theo Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đã có 30 người VN đăng ký hiến một phần lá phổi để ghép cho BN 91.
Tuy nhiên với BN này, phổi ghép cần được lấy toàn bộ, do đó sẽ tìm người hiến chết não có các chỉ số phù hợp.

2 người Việt Nam đăng ký hiến phổi cho nam phi công người Anh mắc COVID-19 là ai?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.