Tìm ra hợp chất có thể khiến tế bào ung thư tự chết

17/10/2017 18:25 GMT+7

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên phát triển được một loại hợp chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách làm cho chúng 'tự hủy' mà không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học tại Cao đẳng Y Albert Einstein (Mỹ) thử nghiệm thành công trên tế bào bệnh của ung thư bạch cầu tủy cấp tính (AML). Tuy nhiên, họ khẳng định liệu pháp mới vẫn có tác dụng tấn công được các loại ung thư khác, theo Science Daily.
“Chúng tôi hy vọng các hợp chất mà chúng tôi đang phát triển sẽ có hiệu quả hơn những liệu pháp điều trị ung thư hiện nay”, tiến sĩ Evripidis Gavathiotis, một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
“Điều tuyệt vời là các hợp chất này có khả năng kết hợp với các phương pháp điều trị ung thư khác để giúp tiêu diệt tế bào nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đặc biệt, nó có ít tác dụng phụ, vốn là vấn đề của nhiều phương pháp trị ung thư khác”, tiến sĩ Gavathiotis nói thêm.
Tại Mỹ, ung thư bạch cầu tủy cấp tính chiếm 1/3 số ca ung thư bạch cầu nhiễm mới và giết hơn 10.000 người mỗi năm. Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân chỉ khoảng 30%. Con số này gần như không có cải thiện trong suốt nhiều thập kỷ qua, theo Science Daily.

tin liên quan

Đường và ung thư có mối tương quan như thế nào?
Một nghiên cứu kéo dài 9 năm của ba nhà khoa học đã tạo bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu ung thư khi làm sáng tỏ hiện tượng mà tế bào ung thư phá vỡ đường, kích thích sự phát triển khối u.
Loại hợp chất mới được phát triển hoạt động bằng cách kích hoạt quá trình tự chết tế bào. Đây thường là những tế bào hỏng hóc của cơ thể. Quá trình này xảy ra khi một loại protein gọi là BAX được kích hoạt. Chúng sẽ tự động tấn công các ty thể của tế bào và đục thủng lỗ trên màng tế bào, khiến tế bào chết.
Ở bệnh ung thư, các tế bào ung thư cố gắng ngăn chặn BAX tiêu diệt chúng bằng cách tạo ra rất nhiều protein ức chế BAX, đồng thời ngăn chặn quá trình tự chết.
Trong nghiên cứu, hợp chất mới đã hoạt động bằng cách khôi phục các phân tử protein BAX trong tế bào ung thư. Sau đó, BAX sẽ hoạt động và giết chết tế bào bệnh mà không gây ảnh hưởng gì đến các tế bào khỏe mạnh.
Trong quá trình nghiên cứu của mình, nhóm của tiến sĩ đã dùng máy tính để kiểm tra hơn 1 triệu hợp chất để tìm ra loại phù hợp nhất. Họ đã khoanh vùng được khoảng 500 hợp chất tiềm năng nhất.
Trong đó, một hợp chất có tên là BTSA1 sở hữu khả năng kích hoạt BAX mạnh nhất, giúp thúc đẩy quá trình tự diệt của tế bào ung thư nhanh và trên quy mô lớn khi được dùng để điều trị ung thư bạch cầu tủy cấp tính, nghiên cứu sinh Denis Reyna, một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu, tiết lộ.
Những thử nghiệm ban đầu trên chuột cho thấy kết quả rất khả quan. Sắp tới, nhóm của tiến sĩ Gavathiotis sẽ tiếp tục nghiên cứu tác dụng của BTSA1 trên những loại ung thư khác, theo Science Daily.

tin liên quan

Có nên uống cà phê trước khi ăn sáng?
Nhiều người có thói quen vừa thức dậy là phải uống ngay ly cà phê rồi mới ăn sáng hoặc thậm chí nhịn ăn để đi làm. Liệu thói quen ấy có gây tổn hại gì cho sức khỏe lâu dài?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.