Tìm thấy ‘2 vật thể lớn’ của máy bay AirAsia bị rơi

03/01/2015 15:34 GMT+7

(TNO) Đội tàu tham gia tìm kiếm xác chiếc máy bay AirAsia QZ8501 đã phát hiện 2 “vật thể lớn” dưới đáy biển, cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia thông báo ngày 3.1.

(TNO) Đội tàu tham gia tìm kiếm xác chiếc máy bay AirAsia QZ8501 đã phát hiện 2 “vật thể lớn” dưới đáy biển, cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia thông báo ngày 3.1.

Hai túi đựng thi thể hành khách chuyến bay QZ8501 được cẩu lên chiếc tàu KRI Banda Aceh của Hải quân Indonesia trong ngày 3.1 - Ảnh: Reuters

Chiếc Airbus chở theo 162 người đã rơi xuống biển Java vào hôm 28.12 khi đang trên đường bay từ Surabaya, thành phố lớn thứ 2 Indonesia, sang Singapore. “Chúng tôi đã phát hiện 2 vật thể nằm cách mặt nước 30 m”, ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, cho hay.

Một đội tìm kiếm gồm nhiều tàu thuyền và máy bay thuộc nhiều quốc gia đang tiến hành quần đảo khu vực phía bắc biển Java và vùng duyên hải đảo Borneo (Indonesia) để tìm kiếm thi thể các nạn nhân, xác chiếc máy bay và hộp đen, theo Reuters.

Hai vật thể kể trên được tìm thấy vào khoảng nửa đêm hôm 2.1 và đội tìm kiếm đang cố dùng các thiệt bị lặn dưới nước để chụp ảnh 2 vật thể này, theo ông Soelistyo.

Một vật thể dài khoảng 9,4 m, rộng khoảng 4,8 m, và vật thể còn lại dài 7,2 m và rộng khoảng 0,5 m.

Sóng lớn cùng nước chảy xiết trong khu vực tìm kiếm gây nhiều khó khăn cho các thiết bị lặn, theo cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia. Nguyên nhân khiến chiếc máy bay của AirAsia rơi xuống biển vẫn chưa được xác định, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.