Tìm thấy 3 thi thể bên trong sà lan chìm sâu trên sông Tiền

Bắc Bình
Bắc Bình
05/01/2019 20:00 GMT+7

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã vớt được 3 thi thể kẹt trong sà lan bị chìm trên sông Tiền.

Chiều 5.1, thượng tá Bùi Văn Sinh, Phó trưởng Công an H.Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết thi thể của 3 người bị mất tích trong vụ chìm sà lan số hiệu TG 15999 của bà Huỳnh Thị Ngoan (56 tuổi, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, H.Chợ Gạo) đã được tìm thấy.
3 thi thể bị kẹt trong chiếc sà lan bị chìm là Lê Văn Phát (22 tuổi, ngụ H.Tân Phước, Tiền Giang), Huỳnh Văn Vui (32 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) và Nguyễn Vũ Phong (27 tuổi, ngụ H.Duyên Hải, Trà Vinh). Lực lượng chức năng đang tiến hành giải phẫu tử thi và trục vớt sà lan bị chìm dưới độ sâu từ 7 - 10 m trên sông Tiền, đoạn qua xã Xuân Đông, H.Chợ Gạo.

Thời điểm sà lan bị chìm do nước lớn, sóng to chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Như Thanh Niên thông tin, vào khoảng 5 giờ ngày 4.1, sà lan có tải trọng 300 tấn mang số hiệu TG 15999 của bà Huỳnh Thị Ngoan bất ngờ bị phá nước, tự chìm. Lúc này, trên sà lan đang chở hơn 150 m3 cát.
Thời điểm xảy ra vụ việc, trên sà lan có 4 người đang ngủ trong cabin, nhưng chỉ có anh Huỳnh Văn Niềm (35 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm) may mắn được phương tiện khác cứu vớt an toàn đưa vào bờ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.