Tìm thấy kho báu của cướp biển 'lừng danh' thế kỷ 17

08/05/2015 14:03 GMT+7

(TNO) Thỏi bạc nặng 50 kg nằm trong kho báu của thuyền trưởng William Kidd, tên cướp biển "lừng danh" hồi thế kỷ 17, vừa được phát hiện tại vùng biển Madagascar.

(TNO) Thỏi bạc nặng 50 kg nằm trong kho báu của thuyền trưởng William Kidd, tên cướp biển "lừng danh" hồi thế kỷ 17, vừa được phát hiện tại vùng biển Madagascar.

Thỏi bạc 50 kg được tìm thấy tại vùng biển Madagascar - Ảnh: AFP
Một nhóm tìm kiếm người Mỹ, do nhà khảo cổ hải dương Barry Clifford đứng đầu, đã phát hiện thỏi bạc nặng 50 kg trong xác tàu Adventure Gallery của thuyền trưởng William Kidd nằm dưới đáy biển gần đảo Sainte Marie (Madagascar) hôm 7.5, theo trang tin News (Úc) ngày 8.5.
Thuyền trưởng Kidd sinh tại Scotland khoảng năm 1645. Ông được chính quyền Anh giao nhiệm vụ săn tìm cướp biển, nhưng sau đó chính ông lại trở thành cướp biển.
Ông Kidd bị nghị viện Anh bắt giữ và xử tử vào năm 1701 tại Wapping, gần sông Thames, sau khi cướp một chiếc tàu chất đầy hàng hóa quý giá năm 1698. Số của cải Kidd cướp từ đó đến nay vẫn là điều bí ẩn thôi thúc nhiều thế hệ người săn tìm kho báu "lên đường" tìm kiếm.
Ông Clifford đã giao lại thỏi bạc cho Tổng thống Madagascar, ông Hery Rajaonarimampianina trong buổi lễ tại đảo Sainte Marie hôm 7.5 trước sự chứng kiến của đại sứ Mỹ và Anh.
Binh lính Madagascar canh giữ thỏi bạc - Ảnh: AFP
Đại diện hãng phim October Films, đơn vị giúp nhóm của ông Clifford thực hiện cuộc tìm kiếm, cho biết thỏi bạc này có nhiều điểm tương đồng với những thỏi kim loại khác có liên quan đến thuyền trưởng Kidd. Nguồn gốc của thỏi bạc này sẽ được phân tích kỹ lưỡng hơn hơn trong thời gian tới.
Con tàu Adventure Gallery được cho đã bị đắm vào năm 1698, vị trí của nó đã được xác định từ nhiều năm nay, nhưng đến nay người ta mới chỉ tìm thấy thỏi bạc này, theo BBC. Ông Clifford cho biết nhóm của ông đã phát hiện tổng cộng 13 con tàu trong vùng vịnh trên và có thể vẫn còn nhiều thỏi bạc như vậy bên dưới những xác tàu đắm.
Tuy phát hiện này có thể giúp phát triển ngành du lịch Madagascar, nhưng tổ chức UNESCO ngay lập tức chỉ trích phương pháp mà nhóm của ông Clifford đang sử dụng, vì việc tìm kiếm kho báu có thể làm hư hại cả khu vực khảo cổ quý giá này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.