Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Pháp

03/06/2009 23:55 GMT+7

Cuối cùng phép mầu đã không xảy ra đối với chiếc máy bay Airbus A-330 của Hãng hàng không Air France khi người ta tìm thấy một số mảnh vỡ của nó.

Xác định được vị trí máy bay rơi

Giới chức Pháp và Brazil hôm qua đã xác nhận các mảnh vỡ được tìm thấy ở ngoài khơi cách bờ biển Brazil khoảng 650 km (có nguồn nói 1.100 km) là của chiếc máy bay A-330, theo BBC. Đây là chiếc máy bay chở theo 228 người bị mất tích sáng 1.6 khi đang trên đường từ Brazil trở về Pháp. BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nelson Jobim của Brazil cho hay một máy bay tìm kiếm đã thấy các mảnh vụn trôi trên Đại Tây Dương hình thành một vệt dài 5 km. Ông Jobim cũng không cung cấp thêm thông tin về các mảnh vỡ mà chỉ tiết lộ đó là những mảnh kim loại lẫn phi kim loại. Còn theo AP, phát ngôn viên quân đội Pháp Christophe Prazuck cho biết các máy bay quân sự nước này đã khảo sát một số mảnh vỡ được máy bay Brazil phát hiện trước đó và xác nhận chúng thuộc chiếc máy bay bị mất tích. Cũng theo ông Prazuck, đây là thời điểm chuyển sang hoạt động hải quân để thu thập các mảnh vỡ và triển khai tàu ngầm để tìm hộp đen của máy bay, vốn có thể mất nhiều ngày hoặc vài tuần. Trước đó, không lực Brazil còn tìm thấy một chiếc ghế máy bay, một áo phao màu cam và các vệt xăng trên mặt biển.

Được đưa vào sử dụng năm 1995, A-330 là thành viên mới nhất trong gia đình máy bay hai động cơ của Airbus. Với tầm bay lên tới 12.500 km và có thể chở 253 người, Airbus A-330 được đánh giá là máy bay tầm trung và xa có chất lượng cao. Trên thế giới hiện có 600 chiếc hoạt động tại 82 hãng hàng không. Airbus hiện cũng có 300 đơn đặt hàng loại máy bay này. Airbus cho hay loại máy bay trên chưa từng gặp tai nạn chết người trong các chuyến bay thương mại. Nó chỉ rớt một lần hồi năm 1994 trong chuyến bay thử nghiệm ở Pháp làm tất cả 7 người trênmáy bay thiệt mạng. (Theo CNN, AP)

Một tàu hải quân Brazil đang trên đường đến khu vực trên để bắt đầu công việc trục vớt mảnh vụn máy bay trong khi 3 chiếc tàu thương mại của Pháp và Hà Lan đã có mặt tại hiện trường, BBC cho hay. Mỹ đã gửi thiết bị radar chuyên dụng đến để truy tìm tung tích hộp đen và Pháp cũng đã điều tàu tìm kiếm chở theo hai tàu ngầm mini có thể hoạt động ở độ sâu tới 6.000m.

Hy vọng mong manh

Các nhà điều tra hy vọng sớm xác định được các hộp đen vì như vậy mới biết rõ nguyên nhân vì sao chiếc máy bay rơi. Thủ tướng Pháp Francois Fillon khẳng định các đội tìm kiếm đang chạy đua với thời gian vì hộp đen chỉ phát tín hiệu trong vòng 30 ngày kể từ khi nó rơi xuống nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Jobim cảnh báo việc tìm kiếm sẽ rất khó vì các hộp đen có thể nằm sâu dưới đáy đại dương trong khi thời tiết lại quá xấu. Giới chức hàng không Pháp thì cho rằng họ có thể không bao giờ tìm thấy hộp đen và bày tỏ hy vọng bản báo cáo sơ bộ về sự cố trên sẽ được công bố vào cuối tháng này, theo BBC. Hiện các chuyên gia vẫn còn tranh cãi về nguyên nhân khiến chiếc máy bay mất tích. Việc phi hành đoàn không kịp phát tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay biến mất càng làm sự việc thêm bí ẩn. Hôm qua, ông Paul-Louis Arslanian - người đứng đầu cơ quan điều tra tai nạn Pháp - khẳng định cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay gặp trục trặc trước khi cất cánh. Cũng theo ông Arslanian, chưa rõ liệu cơ trưởng chiếc A-330 có mặt tại buồng điều khiển máy bay khi tai nạn xảy ra hay không. Mọi việc hiện vẫn còn là câu hỏi lớn.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là việc các mảnh vỡ được tìm thấy đã dập tắt mọi hy vọng dù là mong manh về việc có người sống sót. Đây thật sự là tai nạn hàng không thảm khốc nhất kể từ năm 2001, khi một chiếc máy bay của hãng American Airlines (Mỹ) rớt tại New York, khiến tất cả 260 người trên máy bay thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Jobim, việc trục vớt các mảnh vỡ và tìm kiếm thi thể nạn nhân sẽ diễn ra song song. Các thi thể được tìm thấy sẽ được tàu đưa tới quần đảo Fernando de Noronha của Brazil và tại đây máy bay sẽ chuyển vào đất liền. AFP đưa tin Brazil hôm 2.6 đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những hành khách xấu số. Pháp hôm qua cũng đã tổ chức các lễ tưởng niệm tại Paris, trong đó có một buổi lễ tại nhà thờ Notre-Dame với sự tham dự của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.