Tìm thấy một “khúc đuôi” của máy bay

09/06/2009 16:48 GMT+7

(TNO) Các đội tìm kiếm trên vùng biển Brazil hôm 8.6 đã phát hiện được một mảnh vỡ rất lớn, vốn là bộ phận thăng bằng ở đuôi của chiếc Airbus mất tích suốt hơn một tuần qua.

Đây là một phát hiện rất quan trọng có thể giúp định vị được hộp đen của máy bay nhằm xác định nguyên nhân của thảm họa. Thêm 6 thi thể khác cũng được tìm thấy, nâng tổng số người chết tìm được đến giờ phút này lên con số 24.

 

 Các nhân viên tìm kiếm đang đưa mảnh vỡ lên tàu - Ảnh: AFP

Được biết hộp đen, vốn ghi lại toàn bộ những thông số của máy bay cùng các lời nói trong buồng lái, nằm ở gần đuôi máy bay.

Hãng tin AP dẫn lời William Waldock, giảng viên bộ môn điều tra tai nạn hàng không của Trường đại học Hàng không Embry - Riddle (Mỹ) cho biết việc tìm được mảnh vỡ này sẽ giúp các đội tìm kiếm hộp đen thu hẹp vùng làm việc.

Trong một diễn biến khác, Mỹ đang chuẩn bị gửi 2 thiết bị nghe đến cho các đội tìm kiếm trên vùng biển Brazil. Hai thiết bị này có thể phát hiện được các tín hiệu phát ra từ hộp đen ở độ sâu đến 6.100 mét.

Tàu ngầm Pháp cũng sẽ sớm có mặt ở hiện trường với cùng mục đích tìm kiếm hộp đen, vốn được thiết kế phát ra tín hiệu liên tục trong vòng 30 ngày sau khi máy bay có sự cố.

Chiếc máy bay mất tích thuộc hãng hàng không Air France của Pháp, mất liên lạc từ đêm 31.5 vừa qua khi đang trên đường bay từ Brazil đến Pháp. Máy bay chở theo 228 hành khách và nhân viên phi hành đoàn, trong đó đông nhất là người Pháp và Brazil.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.