Tim thấy một số mảnh vỡ của chiếc Airbus mất tích

03/06/2009 11:36 GMT+7

* Huy động tàu ngầm tham gia tìm kiếm (TNO) Ngày 2.6, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil, ông Nelson Jobim xác nhận một số mảnh vỡ mà máy bay tìm kiếm của nước này phát hiện trên vệt biển kéo dài 5 km ngoài khơi Brazil chính là của chiếc máy bay Airbus 330 thuộc hãng Air France, vốn bị mất tích từ rạng sáng 1.6.Vẫn chưa có một dấu hiệu gì về số phận của 228 người trên máy bay.

>> Chưa thấy tung tích máy bay Pháp
>>Vụ máy bay chở 228 người bị mất tích: Bặt vô âm tín!
>>Máy bay Air France chở 228 hành khách biến mất trên Đại Tây Dương

Ông Jobim khẳng định dữ kiện này cho thấy máy bay đã rơi xuống khu vực biển kể trên, nhưng không đưa nhiều thông tin về các mảnh vỡ, chỉ nói rằng nó bao gồm cả những mảnh bằng kim loại và phi kim loại.

 

 Một máy bay của Pháp đang tìm kiếm chiếc Airbus mất tích - Ảnh: AFP

Hãng truyền thông BBC cho biết trước đó, không lực Brazil đã tuyên bố tìm thấy một cái ghế máy bay, một áo phao màu cam và các vệt xăng nổi trên mặt biển.

Đến lúc này, Bộ trưởng Giao thông Pháp nhận định rằng cơ hội tìm thấy bất kỳ ai sống sót là “rất, rất nhỏ, thậm chí không tồn tại” so với nhận định “rất nhỏ” trước đó của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Nếu như toàn bộ 228 người trên chiếc máy bay đều thiệt mạng, đây sẽ là tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử của hãng hàng không Air France.

Chính phủ Brazil cho biết tàu hải quân sẽ đến khu vực kể trên trong ngày 4.6. Hiện tại đã có 3 tàu thương mại của Brazil trong khu vực. Hai tàu ngầm loại nhỏ của Pháp cũng đang trên đường được đưa đến đây.

AFP dẫn nguồn từ ông Jobim cho biết các thi thể được tìm thấy sẽ được tàu chuyển đến sân bay gần nhất trên quần đảo Fernando de Noronha của Brazil.

Ông Jobim cũng cảnh báo rằng việc tìm thấy hộp đen của máy bay trong điều kiện này là rất khó khăn, vì đại dương sâu thẳm, có thể đến 2.000 hoặc 3.000 mét.

Hiện giới chuyên môn vẫn đang tranh cãi về nguyên nhân khiến máy bay mất tích. Một trong những điều khiến họ thắc mắc nhất là không hiểu vì sao phi hành đoàn không phát ra một tín hiệu khẩn cấp nào trước khi máy bay biến mất.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.